Tính chung 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 7,67 triệu lượt người, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước, nhờ chính sách thị thực thuận lợi, quảng bá, xúc tiến du lịch đẩy được mạnh.
Báo cáo của UN Tourism cho thấy, năm 2024 có 1,4 tỷ lượt khách đi du lịch quốc tế. Trong đó, về khách quốc tế đến, Việt Nam là nước đạt tỷ lệ phục hồi cao trong khu vực (98%) so với mức trung bình 87% của châu Á-Thái Bình Dương.
Chính sách thị thực linh hoạt là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Ngành Du lịch Việt còn nhiều điều phải làm để có thể vươn mình bắt đầu từ "cú huých" thị thực.
11 tháng qua, lượng khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 15,8 triệu lượt người, tăng 41,0% so với cùng kỳ năm trước và sắp "cán đích" 17-18 triệu lượt mà lãnh đạo ngành đặt mục tiêu từ đầu năm nay.
Theo Tổng cục Thống kê, hầu hết các thị trường đều ghi nhận tăng trưởng; trong đó khách du lịch châu Á tăng 57% từ các thị trường lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.
Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia, tính chung, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay đạt hơn 3 triệu lượt, tăng 68,7% so với cùng kỳ năm trước.
Việt Nam là điểm đến được tìm kiếm nhiều thứ 7 trong khoảng thời gian từ tháng 3-6/2023 và là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á lọt vào top 20 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới.
Bộ Ngoại giao Mỹ cam kết ngăn chặn và thúc đẩy trách nhiệm giải trình về sự liên quan bất thường của chính phủ nước ngoài trong việc “hỗ trợ kẻ đào tẩu trốn tránh hệ thống luật pháp Mỹ.”
Sau khi tạm dừng chính sách miễn thị thực đối với 159 nước, Indonesia chỉ còn áp dụng chính sách miễn thị thực với công dân 9 nước thành viên ASEAN và Timor Leste với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày.
Các đại biểu nhất trí với việc nâng thời hạn tạm trú và thị thực điện tử cho người nước ngoài là phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, khi nhu cầu vào Việt Nam dài ngày tăng lên.
Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh nhấn mạnh so với nhiều quốc gia trên thế giới, chính sách thị thực của Việt Nam đơn giản và nhanh gọn, với hình thức đa dạng.
Mặc dù “đóng băng” và tê liệt hầu hết mọi hoạt động suốt hai năm qua, nhưng Tổng cục Du lịch cho biết toàn ngành đang hết sức nỗ lực để có thể sẵn sàng cơ sở vật chất, hạ tầng đón du khách.
Trước thời điểm diễn ra đại dịch COVID-19, Việt Nam đã áp dụng nhiều chính sách đơn giản hóa thủ tục nhập xuất cảnh cho khách du lịch để thu hút khách quốc tế đến.
Những trường hợp xin cấp thị thực E-7 làm việc trong ngành phụ tùng, vật liệu và thiết bị nhận được thư giới thiệu từ Bộ Thương mại sẽ đủ điều kiện để đăng ký xin cấp thị thực điện tử.
Tính đến hết tháng 9 đã có 219 người nước ngoài được cấp thị thực loại mới tại Nhật Bản, trong đó có 93 người Việt Nam, 33 người Indonesia và 27 người Philippines.
Theo Đại sứ Việt Nam ở Nhật Bản, Việt-Nhật sẽ ký biên bản hợp tác về lao động kỹ năng đặc thù người nước ngoài, nhằm tạo điều kiện cho lao động Việt sang Nhật làm việc theo chính sách thị thực mới.
Sự phát triển của ngành du lịch đã và đang góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xuất khẩu tại chỗ, tạo ra nhiều việc làm, góp phần đẩy mạnh quá trình hội nhập của Việt Nam.
Ngoài việc chính sách của Nhà nước thông thoáng, các star-tup phải nỗ lực hơn trong việc trau dồi ngoại ngữ, chuẩn bị kỹ càng kiến thức… để có thể gọi vốn từ nhà đầu tư nước ngoài thành công.