Đề cập các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra với Mỹ, quan chức Hàn Quốc cho rằng mọi khả năng dường như vẫn còn bỏ ngỏ và việc tạm dừng áp thuế có đi có lại có thể được gia hạn sau ngày 8/7.
Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết ông sẽ gửi thư cho Tokyo về việc tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Nhật Bản lên 30-35%, cao hơn nhiều mức 24% đưa ra trước đó.
Quan chức Hàn Quốc cho rằng rất khó để dự đoán về khả năng Mỹ gia hạn miễn trừ thuế đối ứng, vì vậy Seoul "sẽ để ngỏ mọi khả năng" trong cuộc hội đàm cấp bộ trưởng với Washington.
Lãnh đạo Nhật-Mỹ được dự báo sẽ tiếp tục theo dõi các cuộc đàm phán ở cấp bộ trưởng nhằm đi đến một thỏa thuận mà phía Nhật Bản gọi là "cùng có lợi" sau khi Mỹ áp thuế nhập khẩu cao hơn.
Bộ Thương mại Mỹ thông báo bổ sung hàng chục thực thể nước ngoài - thuộc nhiều quốc gia như Trung Quốc, Iran và Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất - vào danh sách hạn chế thương mại.
Phát biểu tại hội thảo của Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) 2020, diễn ra từ ngày 7-10/1, ở Las Vegas của Mỹ, ông Kalish cho biết tăng trưởng kinh tế thế giới đã chậm lại đáng kể.
Ngày 17/12, Mỹ chỉ trích "các thói quen cạnh tranh không lành mạnh" của Trung Quốc ảnh hưởng xấu đến công ty, lao động nước ngoài, vi phạm quy định WTO; Trung Quốc chỉ trích chính sách thương mại Mỹ.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross biện hộ cho xu hướng bảo hộ mậu dịch của Mỹ khi cho rằng các nước trên thế giới đều có luật bảo hộ thương mại nhiều hơn Mỹ.
Theo một biên bản của nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống Mỹ đắc cử Trump mà CNN có được, ông Trump sẽ tiến hành sửa đổi chính sách thương mại của Mỹ ngay từ những ngày đầu tiên cầm quyền.