Hàn Quốc và Mỹ tiến hành vòng đàm phán thương mại tiếp theo

Quan chức Hàn Quốc cho rằng rất khó để dự đoán về khả năng Mỹ gia hạn miễn trừ thuế đối ứng, vì vậy Seoul "sẽ để ngỏ mọi khả năng" trong cuộc hội đàm cấp bộ trưởng với Washington.

Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc Yeo Han Koo (giữa) tại sân bay Incheon, trước khi khởi hành sang Mỹ ngày 22/6/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc Yeo Han Koo (giữa) tại sân bay Incheon, trước khi khởi hành sang Mỹ ngày 22/6/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 22/6 theo giờ Mỹ, Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc Yeo Han Koo đã tới Washington D.C., trở thành quan chức cấp cao đầu tiên của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung thăm Mỹ.

Trả lời phỏng vấn báo giới, Chánh Văn phòng Yeo cho rằng rất khó để dự đoán về khả năng Mỹ gia hạn miễn trừ thuế đối ứng, nên Seoul sẽ để ngỏ mọi khả năng trong cuộc hội đàm cấp bộ trưởng với Washington trong ngày 23/6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/4 đã công bố các mức thuế đối ứng khác nhau theo từng đối tác thương mại nhưng sau đó đã tạm hoãn thực thi trong 90 ngày đối với tất cả các bên, trừ Trung Quốc, nhằm tạo điều kiện cho đàm phán thương mại và thuế quan.

Dưới thời chính quyền tiền nhiệm của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng và hai cuộc tham vấn cấp chuyên viên với Mỹ nhưng không đạt nhiều tiến triển do Hàn Quốc phải tiến hành bầu cử Tổng thống trước hạn.

Đến nay, Hàn Quốc đã có Tổng thống và chính quyền mới nhưng hai bên vẫn chưa đạt được sự đồng thuận rõ ràng trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là thời hạn tạm hoãn thuế quan sẽ chấm dứt.

Chánh Văn phòng Yeo xác nhận quá trình thúc đẩy đàm phán giữa hai bên trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với việc Chính phủ mới ở Hàn Quốc đã nâng cấp quan chức đại diện đàm phán với Mỹ, Seoul kỳ vọng sẽ có thể tăng tốc đàm phán với Washington và truyền đi thông điệp mang tính xây dựng với Mỹ.

Về khả năng hai bên có thể hoàn tất đàm phán trước tháng Bảy, ông Yeo cho rằng hiện có quá nhiều yếu tố bất ổn như căng thẳng leo thang tại Trung Đông, tiến trình thẩm định dự thảo ngân sách ở lưỡng viện Quốc hội Mỹ và biến động trên thị trường tài chính Mỹ.

Hàn Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ mọi khả năng và lựa chọn phương án thực tế, tối ưu cho lợi ích quốc gia khi đàm phán với Washington./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.

Càphê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Không gian giá trị quốc gia cho càphê Việt Nam

Liên kết vùng và liên kết chuỗi là con đường tất yếu để càphê Việt Nam vượt qua ngưỡng "cường quốc sản xuất" và tiến tới vị thế quốc gia kiến tạo giá trị trong chuỗi càphê toàn cầu.

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Trong kỳ điều hành ngày 15/1, giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ, xăng RON95-III có giá mới là 18.712 đồng/lít còn giá dầu diesel tăng lên ngưỡng 17.287 đồng/lít.