Thuế quan của Mỹ: Hàn Quốc đẩy nhanh đàm phán thương mại trước thời hạn chót

Một trong những trọng tâm hàng đầu của Seoul là tăng cường hợp tác với Washington trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ thuật số.

Quang cảnh cảng hàng hóa ở Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh cảng hàng hóa ở Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han Koo tuyên bố sẽ đẩy nhanh tiến trình đàm phán thương mại với Mỹ, trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một tháng nữa lệnh tạm hoãn áp thuế đối ứng của Mỹ kết thúc.

Phát biểu trong lễ nhậm chức ngày 12/6, ông Yeo Han Koo cho biết với việc đất nước hiện đã có một chính phủ mới và có đầy đủ quyền hạn, Hàn Quốc sẽ thúc đẩy nhanh hơn các "cuộc đàm phán con thoi" với Mỹ ở cấp bộ trưởng thương mại.

Theo tân Bộ trưởng Yeo Han Koo, Chính phủ Hàn Quốc sẽ xây dựng một khuôn khổ cấu trúc mới cho hợp tác song phương với Mỹ trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và đầu tư trong vòng 5 năm tới. Ông nhấn mạnh rằng mục tiêu của các cuộc đàm phán là hướng đến kết quả “thực tiễn” và “đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu.”

Một trong những trọng tâm hàng đầu của Seoul là tăng cường hợp tác với Washington trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ thuật số.

Đây được xem là chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu của các ngành công nghiệp Hàn Quốc, đồng thời thúc đẩy những động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Để đạt được mục tiêu này, Bộ Thương mại Hàn Quốc sẽ triển khai một hệ thống phản ứng toàn diện cho các cuộc đàm phán với Mỹ. Cụ thể, nhóm công tác hiện có sẽ được mở rộng để bao quát cả 3 lĩnh vực: thương mại, công nghiệp và năng lượng.

Ngoài ra, Bộ trưởng Yeo Han Koo cũng cho biết “người đứng đầu nhóm đại diện cấp làm việc phía Hàn Quốc cũng sẽ được nâng cấp từ cấp vụ trưởng lên cấp cao nhất trong hệ thống hành chính.”

Các cuộc đàm phán hiện tại giữa Hàn Quốc và Mỹ xoay quanh thuế quan, các biện pháp phi thuế quan và nhiều vấn đề khác. Hai bên đã thống nhất đặt ra hạn chót là ngày 8/7 tới – thời điểm lệnh tạm dừng áp dụng thuế quan đối ứng của chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ hết hiệu lực.

Hồi tháng 4 vừa qua, Tổng thống Trump tuyên bố áp mức thuế 25% đối với hàng hóa Hàn Quốc, nhằm gây sức ép với Seoul về thặng dư thương mại lớn và các rào cản phi thuế quan, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu thịt bò Mỹ (áp dụng với bò trên 30 tháng tuổi) và các hạn chế trong việc chuyển giao dữ liệu bản đồ độ chính xác cao ra nước ngoài.

Việc bổ nhiệm ông Yeo Han Koo – một chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực thương mại – vào vị trí Bộ trưởng Thương mại là một trong những quyết định nhân sự đầu tiên của Tổng thống Lee Jae Myung, người vừa nhậm chức vào tuần trước.

Điều này phản ánh mức độ cấp thiết của các cuộc đàm phán thương mại, vốn có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu của Hàn Quốc.

Ông Yeo Han Koo, 56 tuổi, từng giữ vị trí tương tự dưới thời chính quyền của Tổng thống Moon Jae In và có vai trò chủ chốt trong cuộc đàm phán lại Hiệp định Thương mại tự do Hàn-Mỹ (FTA) vào năm 2018 theo yêu cầu của chính quyền Tổng thống Trump lúc bấy giờ.

Từ năm 2023, ông công tác tại Viện Kinh tế quốc tế Peterson ở Washington với vai trò nghiên cứu cấp cao. Điều này góp phần giúp ông nắm bắt sâu sắc hơn về các lợi ích và chiến lược của cả hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.