Loạt ảnh do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I phối hợp các đơn vị nghiên cứu, nhiếp ảnh gia nước ngoài cung cấp, hé lộ nhiều ảnh hiếm nhân kỷ niệm 135 năm hình thành và xây dựng chợ Đồng Xuân (1890-2025).
Khác với cảnh mua bán tấp nập thường ngày, rất nhiều gian hàng trên phố cố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Dầu, Hàng Gai (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đóng cửa hoặc chỉ hé cửa bán hàng.
Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội ngày nay, những tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" như một dấu ấn không thể phai mờ về một giai đoạn lịch sử gian khó nhưng đầy hào hùng.
Tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát thông tin rao bán kiốt ở dự án Chợ Đồng Xuân; cung cấp thông tin chính xác về dự án, tránh trường hợp bị đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo, trục lợi.
Đi chợ hằng ngày để mua bán các loại thực phẩm, hàng hóa phục vụ nhu cầu cuộc sống đã trở thành một thói quen có từ rất lâu của người Việt Nam, nhất là chợ truyền thống.
Đại sứ Việt Nam tại Đức đã trao số tiền ủng hộ 3.000 euro (gần 3.000 USD) cho bà Maria Richter, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ người vô gia cư và có hoàn cảnh khó khăn của quận Lichten ở Berlin.
Qua nhiều hình ảnh và tư liệu, triển lãm "Ký ức chợ xưa" sẽ cho thấy chợ Đồng Xuân được quy hoạch từ bao giờ, hoạt động giao thương tại chợ phiên Hà Nội diễn ra thế nào, vì sao gọi là "chợ đuổi."
Sáng 25/11, cơ quan chức năng thông báo khẩn tìm người đến tập thể C2 Thành Công, chợ Đồng Xuân. Công viên Cầu Giấy cũng tạm thời phong tỏa sau khi có 4 ca mắc COVID-19 từng đến.
Thời điểm xảy ra cháy có một người bị mắc kẹt trong nhà là ông N.T (sinh năm 1956), khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được vị trí người mắc kẹt thì nạn nhân đã tử vong.
Tại Hà Nội, chợ dân sinh đã được hoạt động trở lại, tuy nhiên không ít chợ vẫn đóng cửa, còn các chợ đã mở cửa trở lại thì hoạt động dè dặt, cầm chừng.
Đường phố Hà Nội vẫn trang hoàng với những băngrôn, khẩu hiệu, cờ, nhưng vắng vẻ, bởi người người, nhà nhà đang kiên trì thực hiện giãn cách xã hội, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.
Tổng số tấm pin lắp đặt trên mái khu chợ Đồng Xuân là 600 tấm, chiếm 18% tổng diện tích mái của chợ Đồng Xuân, công suất mỗi tấm 330Wp; tổng công suất lắp đặt của hệ thống là 198kWp.
Tết truyền thống ngày nay đã có nhiều sự thay đổi theo hướng hiện đại, đủ đầy hơn, nhưng với nhiều người Hà Nội, những kỷ niệm về cái Tết thời bao cấp đã trở thành một phần ký ức không thể nào quên.
Các doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch khai thác lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết tăng 7-22% so với Tết 2020. Nguồn cung các mặt hàng dồi dào, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.
Trải qua thăng trầm của lịch sử, Hà Nội đã và đang chuyển mình mạnh mẽ, phát triển toàn diện về mọi mặt trở thành Trung tâm kinh tế, văn hóa lớn nhất cả nước.
Phố cổ Hà Nội những ngày thực hiện giãn cách xã hội khác lạ đến ngỡ ngàng so với những ngày bình thường, Hà Nội chìm trong đêm bởi sự tĩnh lặng, quang đãng mà vốn dĩ chỉ có vào những sớm mùng 1 Tết.
Hà Nội đã và đang từng ngày đổi thay, rộng lớn, hiện đại, sầm uất, nhưng vẫn còn đó một đô thị cổ kính, rêu phong, chứa đựng những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống.
Sau Ô Quan Chưởng, cầu Long Biên, lần này lấy cảm hứng từ kiến trúc độc đáo, những câu chuyện qua nhiều thăng trầm lịch sử, không gian chợ Đồng Xuân sẽ được tái hiện trên sàn diễn thời trang quốc tế.
"Hà Nội đã cải tạo chợ Hàng Da, chợ Cửa Nam thành trung tâm thương mại, nhưng mô hình này hiện chưa phù hợp với tâm lý mua sắm của người dân nên kinh doanh thua lỗ."
Đại biểu từ các nền kinh tế thành viên có những nhận xét tốt đẹp dành cho chủ nhà Việt Nam trong công tác chuẩn bị Hội nghị, ngợi khen Thủ đô Hà Nội mến khách, thân thiện.