Hà Nội: Cháy nhà ở phố Đông Tác khiến một người tử vong

Thời điểm xảy ra cháy có một người bị mắc kẹt trong nhà là ông N.T (sinh năm 1956), khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được vị trí người mắc kẹt thì nạn nhân đã tử vong.
Hà Nội: Cháy nhà ở phố Đông Tác khiến một người tử vong ảnh 1Người dân tập trung tại hiện trường vụ cháy. (Nguồn: laodong.vn)

Ngày 9/11, Công an phường Kim Liên đang phối hợp với các đơn vị thuộc Công an quận Đống Đa khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà ở phố Đông Tác (Kim Liên, Đống Đa) khiến một người tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, đám cháy lớn bất ngờ xảy ra tại một ngôi nhà 5 tầng ở phố Đông Tác. Do có gió lớn, ngọn lửa bùng phát mạnh, kèm theo cột khói bốc cao khiến người dân xung quanh khu vực này hoảng sợ.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Kim Liên phối hợp Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Đống Đa khẩn trương tiếp cận hiện trường khống chế đám cháy, đồng thời tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

[Cháy xưởng gỗ rộng 10.000m2 tại Bình Dương khiến 3 người bị bỏng]

Với nỗ lực của lực lượng chữa cháy, chỉ khoảng vài chục phút sau, đám cháy đã cơ bản được dập tắt.

Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra cháy có một người bị mắc kẹt trong nhà là ông N.T (sinh năm 1956). Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được vị trí người mắc kẹt thì nạn nhân đã tử vong. Chính quyền địa phương đã và đang thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.

Trước đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, một vụ cháy khác cũng đã bất ngờ bùng phát tại khu vực chợ Cầu Đông (phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Lửa và khói nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực. Đám cháy bắt nguồn từ một nhà dân ngay sát thang thoát hiểm chợ Cầu Đông, cạnh nhiều kiốt bán hàng.

Lực lượng chức năng với sự hỗ trợ của người dân đã dùng các phương tiện chữa cháy tại chỗ nhanh chóng dập lửa. Công an quận Hoàn Kiếm cũng đã khẩn trương huy động xe chuyên dụng và cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường để khống chế đám cháy. Đến khoảng 12 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi một số tài sản của người dân. Hiện, các tiểu thương có quầy ở sát khu vực đám cháy đã trở lại buôn bán bình thường.

Công an phường Đồng Xuân đang phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục