Việc làm của đôi vợ chồng sống bằng nghề nuôi lươn trên bị lộ khi cậu con traicủa họ vô tình uống phải những viên thuốc tránh thai dẫn đến tình trạng dậy thìsớm trước tuổi.
Nhật báo Trung Quốc đưa tin bác sỹ Bệnh viện nhi Vũ Hán chẩn đoán cậu bé dậy thìsớm do uống thuốc tránh thai và sự thật về hàng tá vỉ thuốc tránh thai cất giữtại nhà đôi vợ chồng nọ đã được phanh phui.
Tình trạng lạm dụng hócmôn trong chăn nuôi từng được các chuyên gia Trung Quốclên tiếng khuyến cáo.
Những năm gần đây số trẻ em dậy thì trước tuổi ngày càng tăng và nhiều câu hỏiđược đặt ra liên quan tới mức độ an toàn đối với thức ăn chăn nuôi.
Điều tra của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho thấy việc lạm dụng kháng sinh trongchăn nuôi trở thành vấn đề nghiêm trọng. Mỗi năm, Trung Quốc sản xuất khoảng210.000 tấn chất kháng sinh, trong đó hơn 46% dùng để chăn nuôi bằng cách hòavào nước cho uống hoặc trộn vào thức ăn. Người chăn nuôi thường lạm dụng khángsinh để phòng bệnh hoặc làm chất kích thích tăng trọng cho vật nuôi.
Trong chăn nuôi lợn, nếu sử dụng kháng sinh, một con lợn nuôi trong vòng 150ngày kể từ khi sinh có thể đạt trọng lượng 100kg, rút ngắn thời gian xuất chuồngtừ 10-15 ngày.
Đối với gia cầm cho ăn kháng sinh cũng rút ngắn được thời gian chăn nuôi sớm hơnmột tuần. Ngoài ra, việc sử dụng thuốc tránh thai trong nuôi cá và các loại thủysản khác đã trở thành khá phổ biến ở Trung Quốc.
Từ năm 2001, chính phủ Trung Quốc ban hành quy định cấm các cơ sở sản xuất thứcăn gia súc đưa các loại hócmôn kích thích tăng trưởng vào thức ăn gia súc. Chínhquyền từ cấp huyện trở lên được phép áp dụng mức phạt tối đa 50.000 nhân dân tệ(tương đương 7.500 USD) đối với những ai vi phạm./.