Những bé gái được kê đơn thuốc kháng sinh trước 3 tháng tuổi có khả năng dậy thì sớm cao hơn 33%, thậm chí tăng lên tới 40% nếu bệnh nhi được cho uống kháng sinh trong vòng 14 ngày đầu đời.
Các cuộc điều tra và giám sát tác động được thực hiện liên tục trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2023 đã tạo cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc cho việc xác nhận thanh toán bệnh mắt hột tại Việt Nam.
Với việc các hộ chăn nuôi sử dụng đế đông trùng hạ thảo thay thế kháng sinh trong chăn nuôi gà ở Nam Định, đề kháng của vật nuôi tốt hơn, gà lớn nhanh, khỏe mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Theo một nghiên cứu được công bố cuối tháng 11/2024, mức sử dụng kháng sinh trên toàn cầu đã tăng 21% kể từ năm 2016, làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về nguy cơ kháng thuốc kháng sinh.
Đã có thêm 1 học sinh nhập viện liên quan đến vụ việc nhiều học sinh nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn thực phẩm bán trước cổng trường thuộc thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tiêm filler là thủ thuật thẩm mỹ không phẫu thuật, giúp xóa nếp nhăn, giảm các dấu hiệu lão hóa, cải thiện khuyết điểm trên khuôn mặt và mang lại vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn.
Nghiên cứu của các nhà khoa học Ireland cho thấy việc phong tỏa trong đại dịch COVID-19 đã dẫn đến hai thay đổi có lợi trong cơ thể trẻ sơ sinh, giúp trẻ ít bị mắc bệnh và ít bị dị ứng.
Theo ECDC, chủng vi khuẩn Klebsiella Pneumoniae (hvKp) ngày càng sở hữu nhiều gene kháng lại Carbapenem, nhóm kháng sinh cuối cùng được sử dụng để điều trị các nhiễm trùng nghiêm trọng.
Theo nghiên cứu của nhóm nhà khoa học Mỹ và Thụy Sĩ, loại kháng sinh mới Zosurabalpin chứng tỏ khả năng tiêu diệt hiệu quả đối với hơn 100 mẫu bệnh phẩm được thử nghiệm lâm sàng.
Bệnh nhân nam 30 tuổi, nhiễm đồng thời Đậu mùa Khỉ và HIV/AIDS, được điều trị tích cực với kháng sinh, kháng nấm, kháng lao, thở máy, lọc máu nhưng đã tử vong sau 18 ngày điều trị tích cực.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đã được sử dụng để tạo ra abaucin, một loại thuốc đặc hiệu chống lại siêu vi khuẩn Acinetobacter baumannii với khả năng gây ra các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
Hiện có những lo ngại về “đại dịch thầm lặng” liên quan đến tình trạng kháng thuốc kháng sinh (AMR), dẫn đến siêu vi khuẩn có thể giết chết hàng triệu người trên toàn cầu trong nhiều thập niên tới.
Chính phủ Anh đã tuyên bố tình trạng "thiếu hụt nghiêm trọng" đối với 3 loại thuốc dạng dung dịch uống ở trẻ em có chứa Phenoxymethylpenicillin, còn được biết đến là penicillin V.
Với kỹ thuật được “cá thể hóa,” người bệnh sẽ được hưởng “4 không”: không đau, không truyền máu, không phải sử dụng kháng sinh và không phải nằm lâu tại chỗ sau phẫu thuật.
Theo Bộ Y tế, đến nay Việt Nam đã đưa vào sử dụng nhiều loại thuốc điều trị bệnh nhân COVID-19 như thuốc ức chế sự nhân lên của virus: Molnupiravir, Remdesivir, Favipiravir...
Một nhóm nghiên cứu thuộc WHO cho biết họ không khuyến cáo sử dụng remdesivir cho những bệnh nhân mắc COVID-19 vì chưa có bằng chứng rõ rệt thuốc này tăng khả năng sống sót hoặc giảm nhu cầu thở máy.
Để công tác dập dịch có hiệu quả, ngành Y tế đã chuẩn bị nguồn vắcxin và thuốc kháng sinh cấp phát về cơ sở, đảm bảo 100% người dân được tiêm, uống dự phòng.
Các tập đoàn dược phẩm cam kết đầu tư 1 tỷ USD trong việc nghiên cứu và phát triển thuốc kháng sinh thế hệ mới để đối phó với vấn nạn kháng kháng sinh hiện nay.