Anh thừa nhận thiếu hụt nghiêm trọng thuốc kháng sinh cho trẻ em

Chính phủ Anh đã tuyên bố tình trạng "thiếu hụt nghiêm trọng" đối với 3 loại thuốc dạng dung dịch uống ở trẻ em có chứa Phenoxymethylpenicillin, còn được biết đến là penicillin V.
Anh thừa nhận thiếu hụt nghiêm trọng thuốc kháng sinh cho trẻ em ảnh 1Các bác sỹ gia đình và bậc cha mẹ cho biết rất khó khăn trong việc tìm mua các loại thuốc kháng sinh điều trị Strep A. (Nguồn: Bloomberg/Getty Images)

Chính phủ Anh ngày 15/12 đã thừa nhận thiếu hụt nghiêm trọng các loại thuốc kháng sinh dùng trong điều trị nhiễm khuẩn ở trẻ em.

Chính phủ Anh đã tuyên bố tình trạng "thiếu hụt nghiêm trọng" đối với 3 loại thuốc dạng dung dịch uống ở trẻ em có chứa Phenoxymethylpenicillin (còn được biết đến là penicillin V).

Tình trạng thiếu hụt thuốc kháng sinh bộc lộ sau khi ít nhất 19 trẻ em tại Anh đã tử vong do nhiễm nhiễm liên cầu khuẩn nhóm A (Strep A) chuyển biến nặng, và sự thiếu hụt các loại kháng sinh khác ở châu Âu và khu vực Bắc Mỹ.

[WHO: Tỷ lệ kháng kháng sinh gia tăng đáng quan ngại trong đại dịch]

Các bác sỹ gia đình và bậc cha mẹ cho biết rất khó khăn trong việc tìm mua các loại thuốc kháng sinh điều trị Strep A, loại vi khuẩn thường gây đau họng, sốt và các triệu chứng như cúm.

Các hiệu thuốc đã hết hàng và một số cửa hàng dược phẩm cho biết họ đang bán với giá 19 bảng Anh (24 USD)/lọ thuốc trong khi giá bình thường chỉ là vài bảng Anh.

Cơ quan quản lý cạnh tranh của Anh ngày 14/12 cho biết đã mở cuộc điều tra đối với các công ty dược phẩm vì đã tăng giá khi nhu cầu tăng cao.

Đối với tình trạng thiếu penicillin, Bộ trưởng Y tế Anh Will Quince thừa nhận rằng nhu cầu gia tăng khiến một số hiệu thuốc không thể đáp ứng đơn thuốc.

Việc tuyên bố tình trạng "thiếu hụt nghiêm trọng" sẽ cho phép các dược sỹ bán loại penicillin thay thế.

Bộ trưởng Quince cho rằng tình hình hiện tại chỉ là "tạm thời" do số ca nhiễm liên cầu khuẩn nhóm A (Strep A) và bệnh tinh hồng nhiệt (đi kèm triệu chứng ban đỏ) đang ở mức cao.

Hiện chính phủ đang làm việc với các nhà sản xuất và doanh nghiệp phân phối dược phẩm để tăng cường nguồn cung.

Bộ Y tế Anh cho biết việc tuyên bố tình trạng "thiếu hụt nghiêm trọng" là quy trình tiêu chuẩn và thường được sử dụng để quản lý vấn đề cung cấp thuốc tạm thời.

Điều này cũng cho phép các hiệu thuốc được phép bán loại thuốc thay thế loại được kê trong đơn thuốc cho bệnh nhân thay vì yêu cầu bệnh nhân phải xin đơn thuốc khác từ bác sỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục