"Chọn những gương điển hình để nhân diện rộng"

Bí thư TƯ Đảng Ngô Văn Dụ đề nghị Nam Định chọn những gương điển hình làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ để nhân ra diện rộng.
Làm việc với Tỉnh ủy Nam Định ngày 13/11, ông Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng đánh giá Đảng bộ tỉnh Nam Định đã thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" nghiêm túc, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực; nhiều mặt hoạt động của cuộc vận động có chiều sâu, mang nét đặc trưng của tỉnh, với nhiều mô hình, kinh nghiệm tốt...

Tại Nam Định, 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở đã xây dựng kế hoạch và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức học tập đẩy đủ các nội dung chuyên đề của cuộc vận động; sau đó, tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân, kiểm điểm, liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu theo tấm gương đạo đức của Bác.

Các đảng bộ trực thuộc, các ngành, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với ngành, đơn vị, địa phương mình.

Tỉnh cũng tổ chức đợt sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí theo chủ đề cuộc vận động. Nhờ đó, cuộc vận động đã có sức lan tỏa lớn, tác động tích cực đến tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân; trên địa bàn tỉnh, ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình làm theo tấm gương của Bác Hồ.

Riêng trong năm 2009, Đảng bộ Nam Định đã tập trung thực hiện chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân" gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác.

Trong thời gian tới, ông Ngô Văn Dụ đề nghị tỉnh Nam Định cần xác định việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của toàn Đảng bộ; tổ chức thực hiện cuộc vận động gắn với thực hiện các phong trào khác và với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ trong từng giai đoạn, thời điểm cụ thể.

Tỉnh Nam Định cần chọn ra những gương điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để nhân ra diện rộng; tiếp tục quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về cuộc vận động để cuộc vận động có sức lan tỏa hơn; đồng thời tổ chức đánh giá việc thực hiện cuộc vận động tại các mô hình chỉ đạo điểm để rút ra bài học thực tiễn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục