Bà Kendra Rinas, Trưởng Phái đoàn IOM tại Việt Nam, chia sẻ sự kiện “Ngày hội Thu hoạch” cho thấy vai trò trung tâm của thanh niên trong công tác thúc đẩy di cư an toàn và phòng, chống mua bán người.
Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, nhất là ở trong nội địa, mua bán người dưới hình thức lừa đảo đưa người đi lao động "việc nhẹ lương cao.”
Tại phiên hôm nay Quốc hội dành phần lớn thời gian thảo luận về giảm thuế giá trị gia tăng, dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và họp kín công tác nhân sự.
Thứ Ba, ngày 22/10/2024, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Đại tá Huỳnh Quang Tâm cho rằng giải pháp dùng trực thăng chữa cháy các tòa nhà cao tầng là cần thiết nhưng nếu chỉ phục vụ cứu nạn cứu hộ, chữa cháy thì chưa phù hợp và hiệu quả.
Biểu quyết thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 là 2 nội dung quan trọng của Quốc hội hôm nay.
Quốc hội sẽ thảo luận về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành; các dự án Luật Công chứng và Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).
Ngày 8/6, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 17, thảo luận về văn kiện gia nhập Hiệp định CPTPP; chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; Chương trình giám sát của Quốc hội và một số dự án luật.
So với Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011, dự thảo luật giữ nguyên số chương, nhưng sẽ được sửa đổi toàn diện với việc bổ sung nội dung 52/58 điều, xây dựng mới 9 điều, bỏ 1 điều.
Gần 200 đại biểu tham dự chuỗi Hội thảo Đánh giá giữa kỳ Kết quả thực hiện Chương trình Phòng, Chống Mua Bán Người giai đoạn 2021-2025 trong lĩnh vực bảo vệ nạn nhân, tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM.
Thông điệp "Trái tim xanh" của Liên hợp quốc bày tỏ tình đoàn kết với các nạn nhân của nạn buôn người, thể hiện cam kết của Liên hợp quốc trong việc chống lại hình vi tội ác xâm phạm nhân phẩm này.
Sau gần 13 năm triển khai hoạt động, Nhà Nhân ái ở Lào Cai đã tiếp nhận và hỗ trợ cho các nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập gia đình và cộng đồng an toàn.
Chính phủ Việt Nam xác định phòng ngừa người di cư trái phép và công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài và được thực hiện một cách chủ động....
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper đánh giá cao những nỗ lực của Lào Cai trong công tác phòng, chống mua bán người; chứng kiến những nỗ lực, thành quả của công tác này do Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam.
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng duy trì cơ chế hợp tác hiệu quả với Cơ quan Bảo vệ Biên giới Anh, hai bên phối hợp biên soạn cẩm nang công tác phòng, chống mua bán người cho lực lượng Bộ đội Biên phòng.
Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai đã điều tra và giải cứu các nạn nhân trong vụ án buôn bán 7 thanh niên người dân tộc Jrai sang Campuchia để bóc lột, cưỡng bức lao động.
Việt Nam có tới gần 77 triệu người dùng mạng xã hội, đây là cơ hội để người dụng tiếp cận thị trường, nâng cao kiến thức, song cũng là nguy cơ trở thành nạn nhân của tôi phạm mua bán người.
Việt Nam cần thúc đẩy sử dụng công nghệ thông tin, công nghệ truyền hình, không gian mạng để tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống mua bán người cho người dân.
Thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực và đạt được nhiều kết quả trong công tác đấu tranh phòng chống mua bán người. Nhiều vụ án đã được đưa ra xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Các cơ quan báo chí ở TW, địa phương và hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã hàng tháng có chuyên mục, tin, bài tuyên truyền về phòng, chống mua bán người phù hợp với các nhóm đối tượng.