Khởi tố đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước
Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Sương để điều tra về hành vi "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước"
Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Sương để điều tra về hành vi "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước"
Theo cơ quan Công an, đối tượng Hoàng Thị Hồng Thái (được biết đến là một Facebooker) bị bắt về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.
Xử lý dữ liệu cá nhân nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia là một trong những hành vi bị nghiêm cấm từ ngày 1/1/2026.
Mặc dù đã nhiều lần được cơ quan chức năng tuyên truyền, giáo dục, Huỳnh Ngọc Tuấn vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc, bịa đặt chống phá nhà nước.
Đoàn Bảo Châu (sinh năm 1968, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) bị truy nã về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam."
Hiện nay, tình trạng lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin tiêu cực, xuyên tạc, chống phá đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước diễn biến phức tạp.
Với hành vi có tính chất, mức độ rất nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an ninh quốc gia, Hoàng Việt Khánh bị tuyên phạt 8 năm tù giam, bị quản chế 3 năm sau khi mãn hạn tù.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 1.000 tờ truyền đơn có nội dung chống phá cùng các trang thiết bị phục vụ việc in ấn truyền đơn có nội dung chống phá Nhà nước.
Các đối tượng mạo danh cán bộ công an thông báo sim điện thoại của khách hàng có vấn đề; hướng dẫn cập nhật VNeID, tài khoản mạng xã hội dính vào đường dây khủng bố....
L.Q.H. (sinh năm 1967, trú tại tổ 2, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi) đã sử dụng nhiều tài khoản Facebook để livestream có nội dung đòi đa nguyên, đa đảng, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nguyễn Đức Dự và Hoàng Quốc Việt có nhiều bài viết xuyên tạc, vu khống làm ảnh hưởng uy tín của Cơ quan tư pháp tỉnh Long An và Tòa án Nhân dân tối cao liên quan điều tra vụ án giết người năm 2008.
Hai đối tượng đều là thành viên của lực lượng đối lập La Causa Radical bị bắt hai ngày trước đó sau khi đăng tải lên mạng xã hội những lời đe dọa Tổng thống Maduro.
Hai đối tượng Nguyễn Chí Tuyến và Nguyễn Vũ Bình bị bắt tạm giam để điều tra về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước.
Trần Văn Khanh đã sử dụng tài khoản Facebook để bình luận, chia sẻ, phát tán nhiều tài liệu có nội dung phản động, bôi nhọ Đảng, Nhà nước, hệ thống chính quyền, cán bộ, đảng viên của Nhà nước.