Thông báo của Nhà Trắng đánh dấu sự thay đổi chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden hai năm sau khi cựu Tổng thống Donald Trump từ chối tham gia chiến dịch này.
Theo cảnh sát, hai đối tượng trên bị bắt sau khi đăng tải trên mạng nội dung đe dọa tấn công đền Al Noor và Trung tâm Hồi giáo Linwood ở thành phố Christchurch.
Tại buổi lễ, những người tham gia đã dành một phút mặc niệm vào lúc 12 giờ 51 (giờ địa phương) - đúng thời điểm 10 năm trước đã xảy ra trận động đất - trước khi đọc tên của 185 nạn nhân thiệt mạng.
Động cơ tấn công xuất phát từ vụ thảm sát các tín đồ Hồi giáo tại Christchurch, New Zealand, hồi tháng 3/2019, làm 51 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Thủ tướng Arden nêu rõ người dân New Zealand đã thể hiện sự ủng hộ lớn nhất cho Công đảng trong gần 50 năm và cam kết sẽ là đảng lãnh đạo đất nước vì mọi người dân New Zealand.
Với 75% tổng số phiếu đã được kiểm, Công đảng do bà Jacinda Ardern lãnh đạo đã giành được 49% số phiếu, trong khi đảng Xanh - đồng minh của Công đảng, giành được 7,6% số phiếu.
Thủ tướng Ardern nêu rõ:"Việc xác định đối tượng này là phần tử khủng bố là một minh chứng quan trọng việc New Zealand lên án khủng bố và cực đoan bạo lực dưới mọi hình thức."
Bị cáo Brenton Tarrant đã nhận 51 tội danh giết người, 40 tội danh cố ý giết người và 1 tội danh thực hiện hành vi khủng bố trong các vụ xả súng tại hai đền thờ Hồi giáo ở Christchurch năm 2019.
Theo kế hoạch, hơn 66 nạn nhân sẽ trình bày tại tòa về những tổn hại do vụ xả súng trên gây ra đối với họ và gia đình, phiên xét xử dự kiến sẽ kéo dài 4 ngày.
Brenton Tarrant, 29 tuổi, đối mặt với án tù chung thân với 51 cáo buộc tội danh giết người, 40 cáo buộc tội danh âm mưu giết người và một tội danh khủng bố.
“Bộ mặt” khủng bố đã mang nhiều đặc điểm mới: thay đổi địa bàn hoạt động, thay đổi phương thức tuyển dụng các tay súng, cũng như phương tiện và cách thức thực hiện các vụ tấn công.
Cảnh sát New Zealand thông báo đang tiến hành thử nghiệm các cuộc tuần tra vũ trang để đối phó với những vụ tấn công khủng bố tương tự vụ xả súng tại hai thánh đường Hồi giáo ở Christchurch.
Facebook, mạng xã hội lớn nhất thế giới, đã chịu áp lực rất lớn để hạn chế sự lan truyền các thông điệp, hình ảnh và video thù địch trên trang web của mình.
Theo kế hoạch ban đầu, phiên xét xử Brenton Tarrant sẽ diễn ra vào ngày 4/5/2020, tuy nhiên, khoảng thời gian này sẽ trùng với lễ Ramadan của người Hồi giáo.
Các quan chức New Zealand đã thừa nhận sai lầm khi cho phép nghi phạm trong vụ xả súng giết hại 51 người tại Christchurch hồi tháng 3 vừa qua gửi một bức thư viết tay từ phòng giam của mình.
Kế hoạch mua lại súng đạn của người dân, trị giá 150 triệu dollar New Zealand được Chính phủ New Zealand thực hiện theo Luật kiểm soát súng đạn sửa đổi được quốc hội nước này thông qua vào ngày 1/4.
Iceland đã giữ vững ngôi vị đứng đầu danh sách nói trên kể từ năm 2008, nhờ số vụ giết người giảm trong khi mức chi tiền cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tăng lên.
Chính phủ New Zealand bắt đầu triển khai kế hoạch thu mua súng bán tự động, tương tự một loại súng hung thủ đã sử dụng trong vụ tấn công đẫm máu nhằm vào hai đền thờ Hồi giáo tại Christchurch.
Cảnh sát New Zealand đã chính thức cáo buộc Brenton Tarrant tội danh khủng bố sau khi y thực hiện các vụ tấn công nhằm vào hai thánh đường Hồi giáo ở thành phố Christchurch hồi tháng Ba.