Chủ tịch Đại hội đồng giục các nước ủng hộ cải tổ HĐBA

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 68 đã hối thúc các nước thành viên đồng thuận cải tổ Hội đồng Bảo an.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 7/11, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 68 đã hối thúc các nước thành viên nêu cao tinh thần thỏa hiệp khi nối lại các cuộc thảo luận về một chủ đề đã kéo dài hai thập kỷ qua - cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng gồm 193 thành viên khi các nước chuẩn bị cho các cuộc thảo luận thường niên để xem xét tính đại diện cũng như việc tăng số lượng thành viên Hội đồng Bảo an, Chủ tịch John Ashe nhấn mạnh Liên hợp quốc phải là nơi có thể đạt được sự dàn xếp và thỏa hiệp, nhất là đối với vấn đề khó như các cuộc thảo luận cải tổ Hội đồng Bảo an.

Ông Ashe cũng đã cho lập ra Nhóm Tư vấn gồm Đại sứ các nước Bỉ, Brazil, Liechtenstein, Papua New Guinea, San Marino và Sierra Leone.

Nhóm được giao nhiệm vụ tư vấn cho Chủ tịch Đại hội đồng các ý tưởng để khởi động các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu từ ngày 15/11 tới.

Trong khi đó, phát biểu về chủ trương cải tổ Hội đồng Bảo an, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Nga Vitaly Churkin đã chính thức phản đối ý tưởng này và cho biết Nga đề nghị giữ nguyên trạng về cơ cấu, quyền hạn và phương thức hoạt động của Hội đồng Bảo an như hiện nay.

Theo Đại sứ Churkin, Moskva không cho rằng việc tăng thêm số lượng thành viên Hội đồng Bảo an sẽ giúp thông qua các nghị quyết dễ dàng hơn, mà trái lại, điều này có thể hạn chế tính hiệu quả trong hoạt động của cơ quan quyền lực cao nhất Liên hợp quốc.

Ông nêu rõ cần phải đặt ra những câu hỏi trước các đề xuất cải tổ Hội đồng Bảo an, chẳng hạn cải tổ có thực sự mang lại sự cân bằng trong cơ cấu của Hội đồng Bảo an không, hay nó chỉ là sự cạnh tranh lợi ích của khu vực này, nhóm nước này đối với khu vực khác và nhóm nước khác...

Đại sứ Churkin cũng phản đối đề nghị của một số quốc gia, đòi thay đổi cơ chế phủ quyết trong Hội đồng Bảo an, hiện chỉ dành cho 5 nước ủy viên thường trực là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc.

Các cuộc đàm phán liên chính phủ về cải tổ Hội đồng Bảo an đã diễn ra trong 2 thập kỷ qua, các vấn đề quan trọng đang được thảo luận gồm các loại thành viên, vấn đề quyền phủ quyết, tính đại diện khu vực, quy mô của một Hội đồng Bảo an mở rộng, quy chế làm việc của Hội đồng Bảo an cũng như quan hệ giữa Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Hội đồng Bảo an hiện gồm 15 nước, với 5 ủy viên thường trực có quyền phủ quyết gồm Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ và 10 ủy viên không thường trực không có quyền phủ quyết, được bầu với nhiệm kỳ 2 năm. Đã có một số quốc gia thành viên cho rằng cấu trúc này hiện không phản ánh tình hình thực tế thế giới đang diễn ra./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục