Chủ tịch EC: Anh không nêu vấn đề an ninh để mặc cả về Brexit

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã chê bai ý kiến rằng Anh đe dọa cắt quan hệ an ninh để thúc đẩy đạt được một thỏa thuận cho nước này rời Liên minh châu Âu.
Chủ tịch EC: Anh không nêu vấn đề an ninh để mặc cả về Brexit ảnh 1Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 31/3, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk đã chê bai ý kiến rằng Anh đe dọa cắt quan hệ an ninh để thúc đẩy đạt được một thỏa thuận cho nước này rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, một cách tốt hơn, đồng thời khẳng định "đây là một sự hiểu nhầm."

Phát biểu sau khi Thủ tướng Anh Theresa May cảnh báo rằng sự thất bại trong việc ký kết một thỏa thuận thương mại có thể làm suy yếu cuộc chiến chống khủng bố, ông Tusk nói: "Các đối tác của chúng tôi là những đối tác thông minh và tử tế, và đó là lý do tại sao tôi chắc chắc tuyệt đối rằng không ai hứng thú trong việc sử dụng hợp tác an ninh là một điều mặc cả."

Cùng ngày, phát biểu sau khi rời khỏi cuộc hội đàm với những người đồng cấp thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Ngoại trưởng Anh Boris Johnson khẳng định các cam kết của Anh đối với an ninh châu Âu là "vô điều kiện" và sẽ không được sử dụng nhưng là một ảnh hưởng trong cuộc đàm phán Brexit./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục