Chủ tịch Hạ viện Brazil bị tố cáo nhận hối lộ hơn 5 triệu USD

Số tiền này là tiền hối lộ để Samsung Heavy Industries và Mitsui giành được hợp đồng thuê hai giàn khoan dầu của Petrobras hồi năm 2012.
Chủ tịch Hạ viện Brazil bị tố cáo nhận hối lộ hơn 5 triệu USD ảnh 1Chủ tịch Hạ viện Brazil Eduardo Cunha phát biểu trong một cuộc họp ở Brasilia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/4, Chủ tịch Hạ viện Brazil Eduardo Cunha bị tố cáo nhận hơn 5 triệu USD hối lộ trong vụ tham nhũng khổng lồ của Tập đoàn dầu khí Petrobras.

Trả lời trước Ủy ban Đạo đức của Hạ viện, doanh nhân Leonardo Meirelles, người đã đồng ý hợp tác với cơ quan điều tra trong vụ bê bối của Petrobras, cho biết có đủ các biên lai ngân hàng về việc chuyển tiền cho ông Cunha, người cùng phe đối lập chủ mưu xúc tiến đưa Tổng thống Dilma Rousseff ra xét xử tại Quốc hội để phế truất bà.

Theo Meirelles, ông này đã giao số tiền trên cho doanh nhân Alberto Yousseff, người cũng đang bị giam trong tù vì liên quan tới vụ việc và sau đó, Yousseff đã giao tiền cho ông Cunha thuộc đảng Phong trào dân chủ Brazil (PMDB) từng tham gia liên minh với Chính phủ hiện nay.

Số tiền này là tiền hối lộ để Samsung Heavy Industries và Mitsui giành được hợp đồng thuê hai giàn khoan dầu của Petrobras hồi năm 2012.

Trước đó, có nhiều ý kiến cho rằng việc ông Cunha xúc đẩy vụ xét xử bà Rousseff là nhằm đánh lạc hướng dư luận trong vụ điều tra quan chức này dính líu tới tham nhũng.

Hồi tháng 10 năm ngoái, 30 nghị sỹ Brazil đã yêu cầu ông Cunha từ chức do bị tình nghi nhận hối lộ của Petrobras. Cơ quan điều tra cũng đã phát hiện năm tài khoản của ông Cunha và người thân tại ngân hàng Thụy Sĩ, trong đó có nhiều khoản thu bất chính.

Các nhà chức trách Thụy Sĩ đã phong tỏa những tài khoản trên với tổng giá trị khoảng 5 triệu USD và gửi thông tin cho phía Brazil./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.