Chủ tịch nước kết thúc chuyến thăm 3 nước châu Âu

Chiều 18/12, Chủ tịch nước rời thủ đô Bratislava (Slovakia), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm ba nước Italy, Tây Ban Nha và Slovakia.
Chiều 18/12 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Bratislava (Cộng hòa Slovakia), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới ba nước châu Âu là Cộng hòa Italy, Vương quốc Tây Ban Nha và Cộng hòa Slovakia.

Trước đó, tại Slovakia, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gặp và nói chuyện với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Slovakia.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, trong đó có người Việt Nam ở Slovakia. Chủ tịch nước vui mừng khi thấy bà con ở Slovakia sống đoàn kết, hội nhập tốt với xã hội nước sở tại, chăm lo giữ gìn tiếng Việt, quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, chú trọng đầu tư về trong nước...

Thông báo về tình hình của đất nước, hoạt động quan hệ đối ngoại của Việt Nam, những kết quả nổi bật trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước tới Italy, Tây Ban Nha và Slovakia, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết mong bà con ổn định cuộc sống, thành đạt, quan hệ hữu nghị và thân thiện với người dân nơi cư trú, tuân thủ luật pháp của nước sở tại, giữ gìn bản sắc dân tộc và hướng về Tổ quốc.

Hiện có khoảng 5.000 người Việt đang sinh sống tại Slovakia, phần lớn hoạt động kinh doanh, buôn bán nhỏ. Cộng đồng người Việt đã thành lập Hội người Việt Nam tại Slovakia, Hội Doanh nghiệp, Câu lạc bộ Cựu chiến binh, Hội phụ nữ... Đặc biệt, cộng đồng người Việt Nam ở Slovakia có 2 chi bộ Đảng trực thuộc Đảng ủy tại Áo.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp lãnh đạo một số công ty lớn của Slovakia hoạt động trong các lĩnh vực dầu khí, công nghiệp chế tạo, xây dựng..../

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục