Chủ tịch nước tiếp các đại sứ trình Quốc thư

Chiều 30/9, tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Palam Sundev, Đại sứ Canada tại Việt Nam Deanna Horton và Đại sứ Australia tại Việt Nam Allaster Edward Cox đã trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhân dịp mới nhận nhiệm vụ.

Chiều 30/9, tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam Palam Sundev, Đại sứ Canada tại Việt Nam Deanna Horton và Đại sứ Australia tại Việt Nam Allaster Edward Cox đã trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhân dịp mới nhận nhiệm vụ.

Sau Lễ trình Quốc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp lần lượt từng vị đại sứ.

Tại buổi tiếp Đại sứ Mông Cổ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, tình hữu nghị giữa hai dân tộc sẽ không bao giờ thay đổi. Trong chuyến thăm chính thức Mông Cổ của Chủ tịch nước vào cuối tháng 10, lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ cùng nhau trao đổi các biện pháp nhằm đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam-Mông Cổ vào giai đoạn phát triển cao hơn, toàn diện hơn trên mọi lĩnh vực.

Đại sứ Palam Sundev đánh giá sự hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước gần đây có nhiều bước phát triển đáng mừng, và nói Việt Nam có nhiều tiềm năng mở rộng đầu tư vào Mông Cổ.

Trong buổi tiếp Đại sứ Canada, Chủ tịch nước đề nghị Canada, với tư cách là nước G-8 có tiềm lực về kinh tế, trình độ quản lý, khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh hơn nữa quan hệ với Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục, tư pháp... Chủ tịch nước đánh giá cao Canada tiếp tục dành cho Việt Nam viện trợ ODA và những dự án đem lại lợi ích xã hội, cải thiện đời sống cho người nghèo tại các vùng nông thôn.

Đại sứ Deanna Horton khẳng định Chính phủ Canada rất quan tâm tới việc tăng cường quan hệ với Việt Nam. Canada đang mong đợi chuyến thăm làm việc của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trong tháng 10 nhân dịp bà dự Hội nghị thượng đỉnh cộng đồng Pháp ngữ 2008 tại thành phố Quebec. Hợp tác phát triển cũng là ưu tiên của Canada trong quan hệ với Việt Nam, tập trung ở các lĩnh vực hỗ trợ cải cách tư pháp, củng cố quản trị công, xóa đói giảm nghèo.

Về những khác biệt giữa hai nước trong cách tiếp cận vấn đề dân chủ, nhân quyền, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định điều này xuất phát từ điều kiện lịch sử, văn hóa, trình độ phát triển khác nhau. Vì vậy, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần thường xuyên trao đổi, đối thoại tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, không để những khác biệt này làm ảnh hưởng đến quan hệ.

Đồng tình với quan điểm này, Đại sứ Deanna Horton khẳng định mong muốn của Chính phủ Canada về tăng cường trao đổi, đối thoại với Việt Nam.

Tiếp Đại sứ Allaster Edward Cox, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, viện trợ ODA của Chính phủ Australia đã góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng và các dự án phát triển khác của Việt Nam. Chủ tịch nước cũng đề nghị Chính phủ Australia tích cực xem xét tài trợ giúp Việt Nam xây dựng cầu Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp).

Đại sứ Cox khẳng định, Australia đánh giá Việt Nam là nước có tiềm năng to lớn, quan trọng về kinh tế tại khu vực Đông Nam Á. Cộng đồng doanh nhân Australia rất tin tưởng vào tiềm năng phát triển của Việt Nam. Chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào giữa tháng 10 chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Đại sứ đánh giá cộng đồng người Việt tại Australia đã có đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế, tạo sự đa dạng về văn hóa của Australia./.
 

Tin cùng chuyên mục