Chủ tịch QH Venezuela kết thúc thăm chính thức VN

Tối 1/11, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bolivia Venezuela Fernando Soto Rojas đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức VN.
Tối 1/11, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bolivia Venezuela Fernando Soto Rojas đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, từ ngày 29/10 đến 1/11, Chủ tịch Quốc hội Fernando Soto Rojas đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp; đã tới chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; gặp Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải; Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Văn Pha; làm việc với Chủ tịch Hội đồng Dân tộc K’sor Phước; Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai; Lãnh đạo Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng; tiếp xúc với lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tại các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ, hai bên đều khẳng định sự coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước tiếp tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư... vì lợi ích và sự phát triển của mỗi quốc gia, đồng thời góp phần vì hòa bình, hợp tác, phát triển trên thế giới.

Hai bên ghi nhận và đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua; đồng nhất nhất trí tiếp tục mở rộng giao lưu, hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội và nhân dân hai nước, đưa quan hệ Việt Nam-Venezuela đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Chủ tịch Fernando Soto Rojas cũng đã vào Lăng, đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người; thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Quân đội.

Trong thời gian ở Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Venezuela đã đi thăm khu phố cổ, Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn, cảm nhận được tình cảm nồng hậu, mến khách của người dân Thủ đô ngàn năm văn hiến./.

Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục