Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Phó Chủ tịch Hạ viện Italy

Quốc hội Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác chặt chẽ với Nghị viện Italy trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Phó Chủ tịch Hạ viện Italy ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội đàm với bà Marina Sereni, Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Italy. (Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN)

Chiều tối 21/3, tại thủ đô Roma, Cộng hòa Italy, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam hội đàm với Phó Chủ tịch Hạ viện Italy Marina Sereni và đoàn đại biểu nghị sỹ Hạ viện Italy.

Trân trọng cảm ơn bà Marina Sereni và Quốc hội Italy đã dành cho cá nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sự đón tiếp thân tình và trọng thị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng được trở lại thăm đất nước Italy trong bối cảnh quan hệ hai nước đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định việc ký Tuyên bố chung về việc thiết lập Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italy đã tạo khuôn khổ hợp tác mới với nhiều triển vọng giữa hai nước, hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định mong muốn của Quốc hội Việt Nam trong việc củng cố và tăng cường quan hệ song phương cũng như hợp tác chặt chẽ với Nghị viện Italy trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Phó Chủ tịch Hạ viện Italy Marina Sereni vui mừng được chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại thủ đô Rome; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thiết thực thúc đẩy quan hệ song phương cũng như hợp tác giữa nghị viện hai nước.

Đánh giá cao kết quả hoạt động của Quốc hội Việt Nam trong thời gian qua, nhất là việc thông qua Hiến pháp mới, bà Marina Sereni tán thành đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong việc tăng cường hơn nữa hoạt động trao đổi đoàn các cấp; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát giữa Quốc hội hai nước.

Trong không khí thân tình và cởi mở, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Chủ tịch Hạ viện Italy Marina Sereni thống nhất tiếp tục phát huy cơ chế tham vấn và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn nghị viện Á-Âu (ASEP)...

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng mời lãnh đạo Hạ viện Italy thăm chính thức Việt Nam và tham dự Đại hội đồng lần thứ 132 Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-132) tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 3/2015.

Trước đó, cũng trong ngày 21/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Italy Giorgio Napolitano.

Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác Việt Nam-Italy trên tất cả các lĩnh vực, đánh giá cao và nhấn mạnh việc hai bên quyết định nâng cấp quan hệ Việt Nam-Italy lên đối tác chiến lược và Kế hoạch hành động giai đoạn 2013-2014 triển khai Tuyên bố chung (tháng 9/2013) tạo ra bước phát triển mới, đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, toàn diện và mang lại những lợi ích thiết thực hơn nữa.

Đề cập việc tăng cường hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn Italy sớm phê chuẩn và thúc đẩy Nghị viện châu Âu phê chuẩn Hiệp định Hợp tác đối tác toàn diện Việt Nam-EU (PCA); ủng hộ EU sớm công nhận Việt Nam có quy chế kinh tế thị trường đầy đủ, sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Việt Nam-EU trong năm 2014.

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Italy của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn, Tổng thống Giorgio Napolitano cho rằng Việt Nam và Italy có nhiều triển vọng hợp tác dựa trên tiềm năng của mỗi bên; hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác sâu rộng, nhất là trong những lĩnh vực là thế mạnh của mỗi nước.

Tổng thống Italy hoan nghênh Quốc hội hai nước đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm; qua đó thúc đẩy hợp tác giữa hai nước ngày một phát triển tốt đẹp.

Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Cộng hòa Italy, chiều 21/3, theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp thân mật Tổng Bí thư Đảng tái lập Cộng sản Italy Paolo Ferrero.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh quan hệ giữa hai Đảng và nhân dân hai nước là sự kế thừa, tiếp nối truyền thống lâu đời của hai dân tộc, cần tiếp tục gìn giữ và phát huy.

Khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam là tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các Đảng Cộng sản anh em trên toàn thế giới; trong đó có Đảng tái lập Cộng sản Italy, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng mong muốn Đảng tái lập Cộng sản Italy ủng hộ và tích cực hơn nữa trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội và các hoạt động giao lưu giữa các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, qua đó tăng cường hiểu biết giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dự Lễ ra mắt Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Italy-Việt Nam do Phó Chủ tịch Hạ viện Italy Pier Ferdinando Casini làm Chủ tịch nhóm.

Chúc mừng sự kiện này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định đây là bước phát triển mới trong quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước. Thông qua hoạt động của Nhóm, hai bên có thêm nhịp cầu hữu nghị để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Italy, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gặp Phó Chủ tịch Thượng viện Italy Valeria Fedeli./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục