Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao sự giúp đỡ của VN

Phát biểu ngày 21/11 trong buổi tiếp phái đoàn tỉnh Bình Thuận, ông Thongsinh Thammavong, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào đã khẳng định sự hợp tác, giúp đỡ cũng như những bài học kinh nghiệm của Việt Nam luôn là cần thiết và rất quan trọng đối với công tác tổ chức và hoạt động của Quốc hội Lào.

Phát biểu ngày 21/11 trong buổi tiếp phái đoàn tỉnh Bình Thuận, ông Thongsinh Thammavong, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào đã khẳng định sự hợp tác, giúp đỡ cũng như những bài học kinh nghiệm của Việt Nam luôn là cần thiết và rất quan trọng đối với công tác tổ chức và hoạt động của Quốc hội Lào.

Chủ tịch Thammavong khẳng định quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt sẽ tiếp tục được các thế hệ hôm nay và mai sau giữ gìn và phát triển. Chủ tịch mong muốn trong tương lai các doanh nghiệp Bình Thuận sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư và phát triển sản xuất tại Lào.

Buổi tiếp diễn ra ngay sau buổi làm việc giữa đoàn Bình Thuận, do ông Huỳnh Văn Tý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dẫn đầu, với phái đoàn Văn phòng Quốc hội Lào do Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Thongtern Xayasen, làm Trưởng đoàn.

Trong thời gian ở Lào, phái đoàn Bình Thuận còn có buổi trao đổi chuyên môn với các cơ quan chức năng của Quốc hội Lào, trong đó có hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội ở tỉnh, vai trò và chức năng, hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh./.

(TTXVN)

 

Tin cùng chuyên mục