Chủ tịch Trung Quốc chỉ thị quân đội nỗ lực phòng chống lũ lụt

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thị sát công tác phòng chống lũ lụt ở tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc và chỉ thị quân đội tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phòng chống lũ lụt.
Chủ tịch Trung Quốc chỉ thị quân đội nỗ lực phòng chống lũ lụt ảnh 1Nhân viên cứu hộ sơ tán người dân khỏi các khu vực ngập lụt ở Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 18/8/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 20/8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị quân đội tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phòng chống lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai.

Ông Tập Cận Bình ra chỉ thị trên trong chuyến thị sát công tác phòng chống lũ lụt ở tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc, sau khi nghe các quan chức quân đội báo cáo về tình hình phòng chống lũ trên cả nước.

Trước đó, ngày 19/8, chính quyền huyện Chu Khúc thuộc tỉnh Cam Túc ở Tây Bắc Trung Quốc đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp ở mức cao nhất nhằm đối phó với lũ lụt.

Kể từ ngày 6/8 vừa qua, các trận mưa lớn xối xả trút xuống huyện Chu Khúc đã gây thiệt hại kinh tế ước tính 595 triệu Nhân dân tệ (85,9 triệu USD).

Tại thị trấn Quân Chu, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với lượng mưa đo được có lúc lên đến 170-180mm, mưa lũ đã làm hư hại hệ thống đường bộ, cắt đứt mạng lưới điện và viễn thông, khiến hơn 2.500 người phải sơ tán khẩn cấp.

Hôm 18/8, tỉnh Cam Túc đã phải nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp độ 3, mức cao thứ 3 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp với thiên tai gồm 4 cấp độ.

Liên quan đến tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại Trung Quốc, ngày 20/8, giới chức huyện Diêm Tân thuộc tỉnh Vân Nam cho biết tại địa phương này cùng ngày đã xảy ra một vụ lở đất chôn vùi một ngôi nhà, làm 5 người thiệt mạng và một người bị thương.

Hơn 200 nhân viên cứu hộ đã được huy động để thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn kéo dài 33 giờ đồng hồ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân gây lở đất do mưa lớn kéo dài ở khu vực này trong những ngày qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục