Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, chúc Tết tại Kon Tum

Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị tỉnh Kon Tum tiếp tục chăm lo tốt đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, chúc Tết tại Kon Tum ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại chương trình thăm, chúc Tết Nguyên đán 2023 ở xã biên giới Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Ngày 14/1, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết tại xã biên giới Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến chúc bà con vùng biên giới đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn; đồng thời đánh giá cao sự đóng góp của người dân và lực lượng biên phòng tại xã Mô Rai trong xây dựng và bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Mô Rai là xã vùng biên của tỉnh Kon Tum, tiếp giáp với tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia). Năm 2022, kinh tế-xã hội của xã đạt nhiều kết quả quan trọng, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 20 triệu đồng (năm 2021) lên 22 triệu đồng trong năm 2022; xã đã đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm nghèo 3,51% so với đầu năm.

[Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo tại Hậu Giang]

Năm 2022, chính quyền địa phương và các ngành, lực lượng biên phòng tại xã Mô Rai đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới; phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép; đấu tranh ngăn chặn, xử lý với các hoạt động vi phạm pháp luật, các loại tội phạm.

Cùng đó, lực lượng biên phòng đã thực hiện tốt công tác giúp đỡ các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo; nhận hỗ trợ các cháu trong chương trình "Nâng bước em đến trường"; nhận nuôi 1 cháu con nuôi Đồn Biên phòng ăn ở tại đơn vị.

Lực lượng biên phòng xây dựng và duy trì thực hiện 2 mô hình giúp dân phát triển kinh tế gồm mô hình nuôi bò sinh sản và trồng cây điều xen canh trồng mỳ; nhận xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa tặng thân nhân gia đình liệt sỹ và một căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; tham gia khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của chính quyền xã Mô Rai và lực lượng Biên phòng trong năm 2022.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước nói chung và xã Mô Rai nói riêng trong năm mới 2023, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị tỉnh Kon Tum tiếp tục chăm lo tốt đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng quê hương giàu đẹp.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, chúc Tết tại Kon Tum ảnh 2Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà cho em A Ứng, con nuôi Đồn Biên phòng Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Đối với lực lượng Biên phòng tỉnh Kon Tum, bên cạnh các nhiệm chính trị được giao, lực lượng Biên phòng cần tiếp tục triển khai các phong trào, mô hình như Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản,” “Nâng bước em đến trường,” “Con nuôi Đồn Biên phòng,” “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; duy trì thực hiện tốt công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, cùng phát triển.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã thăm hỏi, trao tặng quà cho huyện Sa Thầy, Đồn Biên phòng Mô Rai và 200 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã biên giới Mô Rai; 100 chăn ấm cho học sinh.

Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Mô Rai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục