"Chú trọng mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN"

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh sự cần thiết phải chú trọng các ưu tiên cụ thể phục vụ mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN.
Ngày 22/10, các Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN, gồm Hội đồng Điều phối, Hội đồng Cộng đồng Kinh tế và Hội đồng Cộng đồng Văn hóa Xã hội, đã diễn ra ở Hua Hin, Thái Lan.

Trong cuộc họp Hội đồng Điều phối ASEAN, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh sự cần thiết phải chú trọng xác định các ưu tiên cụ thể, công tác điều phối và tìm kiếm phương cách huy động nguồn lực phục vụ mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Phó Thủ tướng nêu rõ ASEAN cần tiếp tục thúc đẩy thực hiện hiệu quả kế hoạch triển khai sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI) giai đoạn II, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên ASEAN.

Phó Thủ tướng cũng thông báo sơ bộ công tác chuẩn bị năm Chủ tịch ASEAN 2010 của Việt Nam.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao các nước đã tập trung họp bàn công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN-15, kiểm điểm công tác triển khai quyết định của Hội nghị Cấp cao ASEAN-14, tiến trình xây dựng cộng đồng và triển khai Hiến chương ASEAN.

Các bộ trưởng hoan nghênh kết quả làm việc của Nhóm Chuyên gia Cao cấp về các Vấn đề Pháp lý của Hiến chương ASEAN và chỉ đạo công việc của nhóm này đến cuối năm 2009.

Các bộ trưởng phụ trách Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN đã rà soát tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, thảo luận Biểu đánh giá Thực hiện Cộng đồng Kinh tế ASEAN và nhấn mạnh cần triển khai đúng thời hạn các hiệp định kinh tế trong những lĩnh vực chủ chốt về thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, cũng như thúc đẩy xây dựng Cơ chế Một cửa ASEAN.

Các bộ trưởng nhất trí sẽ tăng cường hơn nữa kết nối nội khối, đảm bảo vai trò trung tâm của hiệp hội trong liên kết kinh tế khu vực.

Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN đã trao đổi về tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, chống biến đổi khí hậu và tác động xã hội của khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Các bộ trưởng đã thông qua Quy chế Hoạt động của Ủy ban Thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN, nhất trí tăng cường hợp tác văn hóa trong thời gian tới nhằm nâng cao nhận thức của người dân về Cộng đồng ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục