Chuẩn bị chu đáo hội nghị ứng viên tiếp xúc cử tri

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đã yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức chuẩn bị chu đáo các hội nghị tiếp xúc cử tri.
Theo Luật định, từ ngày 3/5 đến hết ngày 18/5, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức các hội nghị cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân gặp gỡ, tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức chuẩn bị chu đáo các hội nghị tiếp xúc cử tri để đông đảo cử tri có điều kiện đến dự.

Tạo điều kiện để người ứng cử được tiếp xúc với nhiều cử tri

“Cần tạo điều kiện để những người ứng cử được tiếp xúc cử tri càng nhiều cuộc càng tốt. Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội ít nhất là 10 cuộc. Đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh ít nhất là 5 cuộc. Đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã ít nhất là 3 cuộc.” Đây là một trong những yêu cầu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân vận động bầu cử đối với Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thời gian tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử được tiến hành từ ngày 3/5 đến hết ngày 18/5. Hết thời gian trên, người ứng cử có thể thực hiện các hình thức vận động bầu cử khác theo quy định của pháp luật đến hết ngày 20/5/2011.

Các hội nghị tiếp xúc cử tri cần được chuẩn bị chu đáo về địa điểm và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng ở khu vực tổ chức hội nghị để đông đảo cử tri có điều kiện đến dự, tránh tình trạng chỉ mời một số “cử tri đại diện;” đồng thời phối hợp đảm bảo tốt về an ninh trật tự tại các địa điểm tiếp xúc. Cần thông báo rộng rãi trên đài phát thanh, truyền hình địa phương để nhân dân nơi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri hiểu rõ hơn về người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử Hội đồng Nhân dân.

Việc thông báo sớm bằng văn bản cho những người ứng cử về thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị để người ứng cử chủ động sắp xếp thời gian, liên hệ với địa phương đến dự; tổ chức hội nghị với những người ứng cử để đại diện Ủy ban Nhân dân cùng cấp thông báo những nội dung cơ bản về tình hình kinh tế-xã hội ở địa phương để người ứng cử xây dựng, dự kiến chương trình hành động của mình trước khi tổ chức các hội nghị cử tri cũng được quan tâm nhấn mạnh.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Ủy ban Nhân dân cùng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử.

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân địa phương đối với cuộc bầu cử

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là nhiệm vụ trọng tâm nhất của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp năm 2011.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các cấp làm tốt công tác phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Kết thúc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh cần khẩn trương tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân địa phương đối với cuộc bầu cử gửi về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tổng hợp chung báo cáo tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIII.

Các vấn đề nêu ra cần có số liệu, địa chỉ cụ thể để chứng minh, đồng thời chuẩn bị tốt báo cáo công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền trong các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016.

Trong năm 2011, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung vào việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, vận động cử tri tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 theo những quy định của pháp luật để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của nhân dân và không tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp xã./.

Nguyễn Bích Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục