Chuẩn bị công bố nâng cấp cặp Cửa khẩu Trà Lĩnh-Long Bang lên cửa khẩu quốc tế

Việc nâng cấp cửa khẩu Trà Lĩnh-Long Bang lên cửa khẩu quốc tế và mở lối mở Nà Đoỏng-Nà Ráy khẳng định sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa tỉnh Cao Bằng với Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại lối mở Nà Đoỏng (thuộc Cửa khẩu Trà Lĩnh), huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN.)
Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại lối mở Nà Đoỏng (thuộc Cửa khẩu Trà Lĩnh), huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN.)

Ngày 14/12, tại Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã diễn ra hội đàm giữa Đoàn đại biểu của tỉnh Cao Bằng và Đoàn đại biểu Chính quyền Nhân dân thành phố Bách Sắc (Trung Quốc) về các nội dung liên quan đến lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Trà Lĩnh (Việt Nam)-Long Bang (Trung Quốc) lên thành cửa khẩu quốc tế.

Về phía tỉnh Cao Bằng có ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng làm Trưởng đoàn. Phía thành phố Bách Sắc (Trung Quốc), có ông Cát Quốc Khoa, Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng thành phố làm Trưởng đoàn. Tham dự có lãnh đạo các Sở, ban ngành liên quan...

Phát biểu tại hội đàm, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhấn mạnh việc chính thức công bố nâng cấp cửa khẩu Trà Lĩnh-Long Bang lên cửa khẩu quốc tế và mở lối mở Nà Đoỏng-Nà Ráy là dấu mốc quan trọng khẳng định sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa tỉnh Cao Bằng với Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nói riêng, giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc nói chung.

Đồng thời, tiếp tục góp phần củng cố và đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong việc thúc đẩy giao thương hàng hóa, nhất là các mặt hàng nông sản, hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân...

Những năm qua, tỉnh Cao Bằng luôn xác định cửa khẩu rất quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nhất là phát triển khu kinh tế cửa khẩu.

Do vậy, việc đầu tư cơ sở hạ tầng cửa khẩu luôn được tỉnh chú trọng thực hiện. Đến nay, nhìn chung cơ sở hạ tầng tại các cửa khẩu đáp ứng được nhu cầu hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh cho người và phương tiện vận tải hàng hóa qua lại. Với hạ tầng cửa khẩu ngày càng được đầu tư đồng bộ sẽ mở ra không gian, tiềm năng phát triển trong hoạt động thương mại, đầu tư.

Tỉnh Cao Bằng và thành phố Bách Sắc có một cặp cửa khẩu song phương Sóc Giang-Bình Mãng, cặp cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh-Long Bang, bao gồm lối thông quan Nà Đoỏng-Nà Ráy; cặp cửa khẩu Pò Peo-Nhạc Vu và lối mở Đình Phong-Tân Hưng; trong đó cửa khẩu Pò Peo-Nhạc Vu và lối mở Đình Phong-Tân Hưng hiện chưa có hoạt động thông thương do hai bên chưa thực hiện thủ tục mở nâng cấp.

Ông Hoàng Xuân Ánh đề nghị trong thời gian tới, hai bên cùng phối hợp triển khai các thủ tục theo quy định nhằm tạo điều kiện cho cư dân biên giới trao đổi hàng hóa.

Ông Cát Quốc Khoa, Thị trưởng thành phố Bách Sắc cơ bản nhất trí phương án và chương trình tổ chức Lễ công bố Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh (Việt Nam)-Long Bang (Trung Quốc) bao gồm lối thông quan Nà Đoỏng-Nà Ráy (dự kiến vào cuối tháng 12/2023); đồng thời, thống nhất định hướng hợp tác phát triển trên nhiều dịch vụ, thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Ông Cát Quốc Khoa mong muốn tỉnh Cao Bằng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Trung Quốc đến đầu tư trên tinh thần hợp tác cùng phát triển; đồng thời hy vọng qua cuộc hội đàm, các nội dung thỏa thuận sẽ được các ngành hai bên cụ thể hóa, thực hiện một cách hiệu quả nhất.

Trong khuôn khổ hội đàm, hai bên cùng thảo luận, trao đổi các nội dung liên quan đến tổ chức Lễ công bố nâng cấp cặp Cửa khẩu Trà Lĩnh-Long Bang thành cửa khẩu quốc tế; việc xây dựng cơ sở hạ tầng tại cửa khẩu.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục