10 nhóm vũ trang sắc tộc tại Myanmar đã nhận lời tham gia các cuộc đàm phán hòa bình do người đứng đầu Hội đồng Điều hành nhà nước, Thống tướng Min Aung Hlaing, khởi xướng tháng trước.
Với tư cách là đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN, Phó Thủ tướng Campuchia Prak Sokhon thông báo sẽ thăm Myanmar vào tuần thứ hai của tháng 3 để gặp các bên liên quan và thúc đẩy viện trợ nhân đạo.
Ngoại trưởng Prak Sokhonn cho biết với tư cách nước Chủ tịch ASEAN năm 2022, Campuchia sẽ tiếp tục liên lạc với chính quyền quân sự Myanmar nhằm “duy trì lòng tin và sự tin tưởng ở thời điểm hiện tại.
Phát biểu tại buổi lễ diễu binh được phát sóng trên truyền hình, Thống tướng Aung Hlaing đã chỉ trích các cuộc biểu tình bạo lực chống lại chính quyền mới tại Myanmar.
Campuchia sẽ không mời Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) sắp tới mà khuyến khích Myanmar cử đại diện phi chính trị tham dự hội nghị này.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhấn mạnh sự cần thiết của việc viện trợ nhân đạo cho tất cả người dân có nhu cầu, cũng như bảo vệ, an toàn và an ninh đầy đủ cho đội ngũ hỗ trợ nhân đạo và y tế.
Thủ tướng Hun Sen đã đưa ra kiến nghị 4 điểm với Thống tướng Min Aung Hlaing gồm ưu tiên nỗ lực và phối hợp giữa các bên nhằm thực hiện Đồng thuận 5 điểm được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua.
Lãnh đạo Indonesia và Singapore nhất trí rằng tất cả các bên liên quan cần ưu tiên an ninh và phúc lợi của người dân Myanmar trong quá trình giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia này.
Ông Jokowi đã nhấn mạnh rằng cách tiếp cận của ASEAN trong vấn đề Myanmar phải dựa trên các nguyên tắc đã được nhất trí, đặc biệt là Đồng thuận 5 điểm đạt được tại Hội nghị Cấp cao ASEAN hồi tháng 4/2
Đặc phái viên của Liên hợp quốc về vấn đề Myanmar đánh giá cao những công việc Thủ tướng Hun Sen đã làm liên quan nỗ lực giải quyết khủng hoảng ở Myanmar.
Một tòa án quân sự tại Myanmar đã kết án 4 năm tù đối với bà Aung San Suu Kyi với cáo buộc bà này nhập khẩu và sở hữu bất hợp pháp các máy thu phát vô tuyến cũng như vi phạm quy định phòng dịch.
Chính phủ Myanmar đã tuyên bố ngừng bắn trong vòng 5 tháng với tất cả các Tổ chức các sắc tộc có vũ trang (EAOs) cho tới hết tháng 2/2022 và quyết định kéo dài thêm cho tới cuối năm 2022.
Thủ tướng Hun Sen cho biết ông sẽ về nước vào chiều 8/1 nhưng thời điểm chuyến trở về có thể kéo dài nếu có bất kỳ kết quả nào đạt được trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Myanmar.
Sau khi Mỹ, Anh và Canada công bố các lệnh trừng phạt bổ sung đối với chính quyền quân sự Myanmar hồi cuối tuần trước, áp lực đang gia tăng đối với EU trong việc theo gót các nước này.
Nếu được bổ nhiệm, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn sẽ kế nhiệm Đặc phái viên đương nhiệm của ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai của Brunei Erywan bin Pehin Yusof.
Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar đã quyết định giảm một nửa mức án đối với bà Aung San Suu Kyi so với mức án 4 năm mà một tòa án nước này đưa ra trước đó.
Sự vắng mặt của Myanmar tại Hội nghị cấp cao ASEAN mới đây, vốn là kết quả của việc khối ASEAN không sẵn lòng chấp nhận một thái độ thiếu hợp tác kéo dài của chính quyền quân sự cầm quyền tại Myanmar.
Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan gọi quyết định loại Thống tướng Min Aung Hlaing khỏi hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo ASEAN là một quyết định “khó khăn nhưng cần thiết.”