Thái Lan kêu gọi Liên minh châu Âu hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar

Thái Lan hy vọng EU hỗ trợ Thái Lan trong các sáng kiến nhân đạo - như bước đi nhỏ đầu tiên hướng tới đối thoại mang tính xây dựng giữa các bên ở Myanmar và cộng đồng quốc tế để tìm ra giải pháp.

Cảnh sát tuần tra trên đường phố tại Yangon, Myanmar, ngày 19/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát tuần tra trên đường phố tại Yangon, Myanmar, ngày 19/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar.

Lời kêu gọi được ông Parnpree đưa ra cuối tuần qua tại Hội nghị Ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-EU (AEMM) lần thứ 24 tại Brussels (Bỉ).

Trong cuộc họp thảo luận về quan hệ song phương giữa ASEAN và EU, ông Parnpree kêu gọi một cách tiếp cận tập thể để duy trì hòa bình và ổn định trước nhiều cuộc xung đột toàn cầu đang thách thức thế giới.

Ông cũng đề cập đến tình hình ở Myanmar, với hy vọng EU sẽ hỗ trợ Thái Lan trong các sáng kiến nhân đạo, xem như đây là bước đi nhỏ đầu tiên hướng tới đối thoại mang tính xây dựng giữa tất cả các bên ở Myanmar và cộng đồng quốc tế để tìm ra giải pháp.

Ngoại trưởng Thái Lan cho rằng cần thể hiện quyết tâm hợp tác với tất cả các nước trên thế giới để phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược ASEAN-EU.

Theo ông, tính toàn diện là nguyên tắc cốt lõi trong quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (Aoip) và Bangkok tin rằng EU có tầm nhìn tự do, cởi mở, dựa trên luật lệ và toàn diện đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Ông Parnpree cũng đưa ra đề nghị hợp tác và đầu tư vào mạng lưới năng lượng, giao thông và công nghệ số hiện đại, sạch và bền vững để giúp ASEAN và EU tiếp tục trở thành trung tâm tăng trưởng toàn cầu.

Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng cơ sở hạ tầng tốt hơn, kết nối giao thông và việc tạo thuận lợi nhiều hơn cho hoạt động thương mại trong khu vực có thể góp phần tạo nên Khu vực thương mại tự do Thái Lan-EU mới năng động trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.