Thái Lan bắt đầu chuyển lô hàng viện trợ đầu tiên cho Myanmar

Lô hàng cứu trợ gồm 4.000 túi gạo, thực phẩm khô và các nhu yếu phẩm khác cho 20.000 người đã được Hội Chữ thập Đỏ Thái Lan chuyển đến đối tác Myanmar tại cửa khẩu biên giới Mae Sot-Myawaddy.

Một người dân Myanmar mang số lương thực được phân phát về nhà. (Ảnh minh họa. Nguồn: WFP)
Một người dân Myanmar mang số lương thực được phân phát về nhà. (Ảnh minh họa. Nguồn: WFP)

Ngày 25/3, các cơ quan Thái Lan bắt đầu chuyển hàng viện trợ cho Myanmar trong khuôn khổ sáng kiến nhân đạo nhằm mở đường cho đàm phán giữa các bên tại quốc gia láng giềng này.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết lô hàng cứu trợ đầu tiên gồm 4.000 túi gạo, thực phẩm khô và các nhu yếu phẩm khác cho 20.000 người đã được Hội Chữ thập Đỏ Thái Lan chuyển đến đối tác Myanmar tại cửa khẩu biên giới Mae Sot-Myawaddy.

Dự án này là một phần trong sáng kiến hòa bình rộng lớn hơn của Thái Lan nhằm thiết lập hành lang nhân đạo, với sự hỗ trợ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Liên hợp quốc cho biết ít nhất 2,6 triệu người Myanmar đã phải di dời do xung đột và hơn 18 triệu người khác đang cần được hỗ trợ.

Là quốc gia láng giềng gần gũi của Myanmar, Thái Lan hy vọng nước này có thể đóng vai trò giảm nhẹ xung đột và thúc đẩy đàm phán.

Theo kế hoạch, các chuyến hàng viện trợ sẽ được phân phối tại 3 địa điểm thí điểm ở bang Kayin của Myanmar, dưới sự giám sát của Cơ quan nhân đạo và thảm họa ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.