Việt Nam đã chuẩn bị rất tốt, đầy đủ các nội dung, giúp cho các cuộc họp dù diễn ra theo hình thức trực tuyến nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả, đảm bảo nội dung, vẫn giữ được vai trò trung tâm của ASEAN.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá dù đứng trước muôn vàn khó khăn, ASEAN đã mạnh mẽ vượt qua, thực hiện thành công các mục tiêu ưu tiên hợp tác cho năm 2020, ngày càng trở nên đoàn kết, gắn kết.
Theo bài viết trên asialink, ASEAN vẫn duy trì được khả năng gắn kết khu vực, bất chấp cạnh tranh chiến lược gia tăng và đại dịch COVID-19, trong đó Việt Nam góp phần rất lớn vào thành công này.
Carnival Doanh nhân trẻ ASEAN 2020 mang ý nghĩa rất đặc biệt, thể hiện cho sự sáng tạo của Doanh nhân trẻ ASEAN cho mục tiêu hiện thực hóa Tầm nhìn về một ASEAN “Gắn kết và Chủ động thích ứng.”
Đại sứ các nước Indonesia, Philippines, Malaysia, Myanmar, Campuchia và Thái Lan đều bày tỏ đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam; đề xuất chuyển sang tổ chức hình thức trực tuyến một số hoạt động.
Ngoại trưởng Venezuela cho biết ông có kế hoạch thăm từng nước ASEAN ngay sau khi các biện pháp hạn chế chống dịch viêm đường hô hấp COVID-19 đối với các chuyến bay quốc tế được nới lỏng.
Ngày 24/11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam tham dự Phiên Đối thoại với Chủ tịch ASEAN 2020 trong khuôn khổ Diễn đàn Truyền thông ASEAN (AMF) lần thứ tư.
Đại sứ Will Nankervis cho rằng Hội nghị Cấp cao ASEAN-Australia và Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) vừa qua là “đỉnh cao của một năm hợp tác thực chất giữa ASEAN và Australia."
Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập Nguyễn Thị Thu Trang cho rằng Việt Nam là một trong những quốc gia được nhận nhiều lợi ích từ RCEP, nhất là có những mặt hàng nhiều lợi thế như nông, thủy sản.
Từ 12-15/11, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần 37 và các Cấp cao liên quan diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội. Kết thúc, các nhà Lãnh đạo ASEAN nhất trí ra Tuyên bố Chủ tịch Cấp cao ASEAN lần 37.
Đại sứ - Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Philippines tại ASEAN cho rằng vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong việc lèo lái ASEAN vượt qua dịch COVID-19 “rất đáng được khen ngợi.”
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho rằng việc hợp tác, kết nối về năng lượng giữa các nước thành viên ASEAN là một trụ cột rất quan trọng cần được tăng cường, thúc đẩy sâu rộng hơn nữa.
Là đối tác chiến lược quan trọng của ASEAN, thông qua quá trình hợp tác sâu rộng trong những năm qua, IEA đã có nhiều hoạt động hỗ trợ khu vực ASEAN giúp giải quyết các thách thức về năng lượng.
ADSOM+ nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất giữa các nước ASEAN và giữa ASEAN và các nước đối tác; chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ 7.
Theo Đại sứ Myanmar ở ASEAN, bất chấp các thách thức, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Việt Nam năm nay, ASEAN đạt được những tầm cao mới, cho thế giới thấy rõ hơn về sự đoàn kết và khả năng phục hồi.
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được ký ngày 15/11 sẽ gửi một thông điệp rằng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vẫn duy trì cam kết mở cửa và hội nhập kinh tế.
Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Nguyễn Trọng Thừa khẳng định Việt Nam luôn xác định trách nhiệm cao khi tham gia các hoạt động hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ.
Hội nghị Bộ trưởng ASEAN+3 về năng lượng (AMEM+3) là một trong những hội nghị quan trọng giữa các nước ASEAN với 3 đối tác truyền thống trong khu vực là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Nhiệm vụ của Hội nghị ADSOM+ WG lần này là tập trung chuẩn bị mọi mặt, trước hết là cho Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+) vào ngày 19/11 cũng như ADMM+ lần thứ 7.
Ý nghĩa của sự kiện này không chỉ quan trọng với ASEAN mà còn tác động tích cực đến thương mại toàn cầu trong bối cảnh thế giới đang phải nỗ lực khắc phục những hậu quả kinh tế mà COVID-19 gây ra.