Thủ tướng Australia cho biết RCEP khẳng định cam kết chung của khu vực về mở cửa thương mại và đầu tư; trong khi Hàn Quốc đặt nhiều kỳ vọng vào Hiệp định RCEP.
Các hội nghị một lần nữa khẳng định tinh thần đoàn kết và bản lĩnh ASEAN vượt qua những sóng gió của thời cuộc cũng như cam kết mạnh mẽ của các nước thành viên trong xây dựng thành công Cộng đồng.
Sau hơn 5 thập kỷ hình thành và phát triển, ASEAN tiếp tục khẳng định sức mạnh của tình đoàn kết, năng lực tự cường và khả năng thích ứng linh hoạt với các thách thức.
Với vai trò dẫn dắt đầy trách nhiệm của Việt Nam, có thể chứng kiến các nỗ lực của ASEAN trong xây dựng cộng đồng, bảo vệ người dân trước dịch bệnh COVID-19 và ảnh hưởng của kinh tế suy thoái.
Thủ tướng Jacinda Ardern khẳng định RCEP có giá trị chiến lược quan trọng đối với New Zealand trong khi Bộ trưởng Indonesia đánh giá RCEP mang lại “hy vọng mới.”
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vai trò của các nhà tài trợ đối với sự thành công của Hôi nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan.
Bộ trưởng Ngoại giao Lào cho biết Việt Nam không chỉ thực hiện hết sức hiệu quả vai trò Chủ tịch ASEAN mà còn hoàn thành mọi mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra.
Các nhà lãnh đạo ASEAN đề xuất những lĩnh vực mà Liên hợp quốc có thể hỗ trợ khu vực phát triển bền vững, phòng chống đại dịch cũng như thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và sự khoan dung.
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho biết, ngay từ đầu, các nước đánh giá chủ đề mà Việt Nam đưa ra rất chính xác và đã trở thành một thương hiệu của ASEAN, đó là một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.
Khi RCEP có hiệu lực, Nhật Bản sẽ xóa bỏ 61% thuế đối với nông sản nhập khẩu từ các nước thành viên, các quốc gia khác sẽ cắt giảm 91,5% thuế đối với các hàng hóa công nghiệp nhập khẩu từ Nhật Bản.
Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin cho rằng RCEP sẽ là công cụ quan trọng để khôi phục kinh tế, đồng thời khuyến khích tái mở cửa thị trường và đảm bảo chuỗi cung ứng không bị đứt quãng.
Thủ tướng nhấn mạnh, trên tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau,” các nước thành viên ASEAN đã nhất trí sẽ nỗ lực hơn nữa, thu hẹp khoảng cách phát triển, đưa hợp tác khu vực lên tầm cao mới.
Bộ trưởng Công Thương Singapore Chan Chun Sing cho biết để tận dụng được những lợi ích của RCEP, vẫn còn nhiều việc phải làm và các bên sẽ cẩn đẩy nhanh nỗ lực phê chuẩn Hiệp định càng sớm càng tốt.
Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng COVID-19 tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu và gây ra nhiều thách thức đối với sự hội nhập khu vực ở Đông Á.
Tại các Hội nghị Cấp cao ASEAN với các đối tác, lãnh đạo các bên đối tác đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ ủng hộ những sáng kiến, nỗ lực của ASEAN trong phòng, chống đại dịch COVID-19.
Chiều 15/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 dự Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan và Chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN cho Brunei.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, với tinh thần “Gắn kết và Chủ động thích ứng,” vượt qua rào cản không gian, thời gian lẫn hình thức tương tác, các đại biểu đã có những ngày làm việc rất hiệu quả.
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) có quy mô lớn nhất thế giới giữa ASEAN và 5 nước đối tác, vừa được ký sáng 15/11/2020.