Chủ tịch Hội Đức-Việt Rolf Schulze đánh giá cao chính sách đối ngoại của Việt Nam, bày tỏ tin tưởng quan hệ song phương giữa Đức và Việt Nam sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp hơn nữa.
Bên cạnh việc tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại sâu rộng với nhiều tổ chức quốc tế, Trung ương Đoàn cũng chú trọng tổ chức các hoạt động để xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam mới.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết sẽ tăng cường ký kết các hiệp định song phương về lao động, việc làm, an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội với Hàn Quốc, Đức, Nhật Bản.... trong thời gian tới.
Việc huy động, quản lý và sử dụng vốn ODA phải gắn với việc cơ cấu lại đầu tư công đồng thời bất kỳ khoản vay mới nào cũng cần được xem xét hiệu quả kinh tế.
Phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mọi hoạt động ngoại giao phải hướng tới và vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì lợi ích chính đáng của cộng đồng quốc tế.
Theo ông Saykhong, trong đợt bùng phát dịch, không chỉ hỗ trợ Lào, Việt Nam còn là một trong những quốc gia đã tích cực viện trợ trang thiết bị y tế tới nhiều nước để giúp ngăn chặn dịch bệnh.
Năm 2021, cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga đã có rất nhiều hoạt động thể hiện và phát huy được kênh đối ngoại nhân dân, góp phần vào thắng lợi chung của ngoại giao Việt Nam.
Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, ngành ngoại giao phải phát huy vai trò tiên phong trong tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ thời cơ, nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.
Sáng 15/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 với chủ đề Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động, thích ứng.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm, thu hút tối đa các nguồn lực bên ngoài phục vụ cho xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và đáng sống.
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc."
Chiều 14/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng trao Quyết định phong hàm Đại sứ cho 26 đồng chí là lãnh đạo Bộ Ngoại giao, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài...
Việt Nam đã trở thành nền kinh tế lớn thứ tư của ASEAN. Từ mức GDP bình quân đầu người chưa đến 100 USD trong giai đoạn mới thực hiện cải cách, hiện nay đã tăng lên tới khoảng 3.500 USD/người.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng đắn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển.
Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để phát triển nền đối ngoại và ngoại giao hiện đại, cần đẩy mạnh đổi mới tư duy, mạnh dạn đột phá, tìm ra cách làm mới, mở rộng lĩnh vực mới, tìm kiếm đối tác mới.
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và Thủ đô Hà Nội khẳng định công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của các địa phương đã đóng góp tích cực cho hoạt động đối ngoại chung của cả nước và hội nhập quốc tế.
Đại diện ba trụ cột của đối ngoại Việt Nam là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân đã chia sẻ về sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của ĐH Đảng.
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung khẳng định quán triệt đường lối Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại.