Để tháo gỡ khó khăn cho các bệnh viện trong việc tự chủ tài chính, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Quốc hội sớm thông qua, điều chỉnh để các bệnh viện thực hiện giá thu hợp lý.
Bộ trưởng Y tế thừa nhận, đối với một số cơ sở y tế, cơ chế tự chủ cũng có hạn chế là lạm dụng kỹ thuật xét nghiệm, dịch vụ y tế, kéo dài thời gian nằm viện…để tăng nguồn thu.
Ngày 18/5, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đề nghị xử lý thông tin báo chí phản ánh về giá dịch vụ khám tại bệnh viện này.
Theo mức điều chỉnh mới, cả hai nhóm dịch vụ khám bệnh và dịch vụ ngày giường điều trị đều có mức tăng giá rất mạnh, cao gấp 2- 4 lần so với giá hiện tại.
Theo Bộ Y tế, việc tính tiền lương vào giá cũng sẽ làm thay đổi nhận thức của cán bộ y tế, bệnh viện phải phục vụ tốt thì mới có nguồn thu để trả lương và thu nhập cho cán bộ.
Với mỗi người bệnh, tăng viện phí đồng nghĩa với việc họ mong muốn có một sự thay đổi đích thực về thái độ và chất lượng phục vụ cho xứng với “đồng tiền bát gạo” mà họ bỏ ra.
Thời gian thực hiện việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế sẽ được chuyển hẳn sang năm 2016, dự kiến sẽ thực hiện cho người có thẻ bảo hiểm y tế trước, người không có thẻ bảo hiểm y tế sau.