Ngày hội đón Xuân là dịp bà con được gặp gỡ giao lưu, chúc nhau một năm mới an lành và hạnh phúc, cùng xem các tiết mục âm nhạc đặc sắc do những ca sỹ đến từ Việt Nam biểu diễn.
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh không tổ chức liên hoan, chúc Tết ảnh hưởng đến công việc và thời giờ làm việc; tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính...
Ông Nguyễn Bá Hiển, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội, Trưởng ban Quản lý Khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn, trong ngày khai hội, có gần 40.000 người trẩy hội chùa Hương.
Đây là lần thứ 6 lễ hội được tổ chức từ khi Quần thể Danh thắng Tràng An được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.
Trong 7 ngày nghỉ Tết, từ ngày 23/1 đến hết ngày 29/1 (tức từ ngày 29/12/2019 đến hết ngày 5/1 Âm lịch), khách du lịch đến Hà Nội ước đạt gần 404.000 lượt khách, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.
Sáng mùng 6 Tết, Lễ hội chùa Hương xuân Canh Tý 2020 mới chính thức khai mạc tại quần thể di tích Hương Sơn-Chùa Hương, song đến hết ngày mùng 5 Tết đã có khoảng 150.000 du khách đến trẩy hội.
Mức tiêu thụ điện trung bình ngày toàn quốc trong kỳ nghỉ Tết thấp hơn khoảng 29,7% về công suất và thấp hơn 33,1% về sản lượng so với mức trung bình của tuần trước Tết.
Với sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành và địa phương cùng với việc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý đã giảm sâu.
Người dân bắt đầu trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ dài Tết Nguyên đán Canh Tý khiến một số tuyến đường ùn tắc, lượng xe khách đổ về bến cuối giờ chiều mỗi lúc một đông.
Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người dân trở về thủ đô Hà Nội để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm mới, khiến lượng xe tham gia giao thông ngày càng đông.
Phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, 61 năm qua, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trên toàn quốc.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2020 tăng 1,23% so với tháng 12/2019 và tăng 6,43% so với tháng 1/2019, mức tăng cao nhất của chỉ số giá tháng 1 trong 7 năm gần đây.
Sau Lễ dâng hương, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội trồng cây đầu Xuân - tập quán tốt đẹp của nhân dân Việt Nam trong những ngày vui Tết, đón Xuân.
Không biết từ lúc nào chuột đồng trở thành món ăn phổ biến không chỉ ở An Giang ở các tỉnh miền Tây, mỗi vùng mỗi vẻ, tùy theo đặc sản gia vị tự nhiên mà chế ra món ăn mang tính đặc trưng riêng.
Hằng năm, cứ vào ngày mùng 4 và mùng 5 Tết Nguyên Đán, ngườin dân hai làng Bích Đại và Đồng Vệ (xã Đại Đồng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) lại lại háo hức đón chờ lễ hội trâu rơm bò rạ truyền thống lâu đời.
Hội rước pháo làng Đồng Kỵ (xã Đồng Quang, Từ Sơn) nổi tiếng khắp cả nước bởi duy trì được nét truyền thống đặc sắc và được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2016.
Chợ chuột đồng Phù Dật tại xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, mang đậm dáng dấp miền Tây, bởi nơi đây người dân chuyên nghề săn bắt, buôn bán chuột đồng.
Từ khi chương trình đưa hàng Việt về nông thôn được tổ chức, người dân ngoại thành đã được tiếp cận, mua sắm những sản phẩm tốt hơn, giá cả lại hợp lý.
Lễ hội khèn hoa và Hội xuân Mở cổng trời Fansipan tạo nên một không gian Tây Bắc thu nhỏ ngay tại Fansipan để du khách thỏa sức trải nghiệm và tận hưởng.
Trong 5 ngày kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (từ ngày 29-3 Âm lịch), cả nước đã xảy ra 138 vụ tai nạn giao thông, làm chết 102 người, bị thương 108 người.
Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống như cờ người, cờ tướng, hát quan họ trên thuyền…
Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trên cả nước xảy ra 105 vụ tai nạn giao thông, làm chết 83 người, bị thương 65 người.
Tại các chợ truyền thống, một số tiểu thương đã bày bán các mặt hàng hoa, quả phục vụ cho việc dâng lễ đầu năm và bắt đầu bán rau xanh, thực phẩm tươi sống trở lại...