Vụ xả súng đã xảy tại trường tiểu học Robb là vụ xả súng tại một trường tiểu học gây nhiều thương vong nhất tại Mỹ kể từ vụ tấn công tại Connecticut năm 2012, cướp đi sinh mạng của 26 người.
Một vụ xả súng đã xảy ra vào sáng 12/10 trong một hộp đêm kín đáo tại thành phố New York, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và một số người khác bị thương.
Patrick Crusius, 21 tuổi, bị truy tố tội danh giết người và sẽ đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội khi đã sả xúng làm Ít nhất 22 người thiệt mạng và 26 người bị thương.
Seth Aaron Ator, 36 tuổi, cư dân thành phố Odessa, là nghi phạm thực hiện vụ xả súng trên một số đoạn đường nối thành phố Midland và Odessa ở phía Tây bang Texas khiến 29 người thương vong.
Bộ Ngoại giao Mexico cho biết hai chính phủ đã nhất trí trao đổi thông tin về các cuộc điều tra riêng rẽ liên quan tới vụ xả súng ở thành phố El Paso phù hợp với khuôn khổ quy định của mỗi nước.
Tại trụ sở cảnh sát, đối tượng Patrick Crusius, 21 tuổi, đã từ chối quyền giữ im lặng hoặc có luật sư bào chữa, tên này khẳng định với các đặc vụ rằng mục tiêu vụ xả súng chính là "người Mexico."
Trước đó, phản ứng với 2 vụ xả súng, Tổng thống Donald Trump chỉ đề cập đến việc cần cải cách luật y tế về quản lý bệnh nhân tâm thần trong các vụ xả súng mà tránh đề cập đến súng - hung khí gây án.
Nghi phạm Santino William Legan, 19 tuổi, đã lập một danh sách các mục tiêu tấn công, trong đó có các lễ hội, địa điểm tôn giáo, trụ sở của chính quyền liên bang, các tổ chức chính trị.
Hiệp hội các đặc vụ Cục Điều tra LB Mỹ nhấn mạnh, việc coi khủng bố trong nước là tội phạm liên bang sẽ cho phép các nhân viên FBI và các công tố viên có các công cụ tốt nhất để chống khủng bố.
Giới chức Mỹ coi vụ xả súng do Patrick Crusius, 21 tuổi thực hiện tại thành phố El Paso (Texas) ngày 3/8 khiến 20 người thiệt mạng là hành động khủng bố trong nước và phải chịu mức án tử hình.
Ít nhất 72 người thương vong trong hai vụ xả súng kinh hoàng xảy ra trong vòng chưa đầy 24 giờ qua tại thành phố Dayton (bang Ohio) và thành phố El Paso (bang Texas) của Mỹ.
Tổng thống Mexico chỉ thị cho Bộ Ngoại giao nước này có những hành động pháp lý hữu hiệu và mạnh mẽ để bảo vệ công dân tại Mỹ, sau vụ 9 công dân Mexico bị thương trong hai vụ xả súng ngày 3/8.
Vụ xả súng đầu tiên xảy ra tại Công viên Douglas, khu West Chicago, vào lúc 1 giờ 20 sáng 4/8 (giờ địa phương) và vụ xả súng thứ hai diễn ra sau đó, chỉ cách vụ thứ nhất vài tòa nhà.
Dự luật này sẽ cho phép mở rộng việc kiểm tra lý lịch đối với gần như mọi trường hợp mua bán súng, bao gồm cả các vụ mua vũ khí tại các cuộc trưng bày vũ khí, thậm chí qua mạng Internet.
Tổng thống Donald Trump thừa nhận nước Mỹ sẽ cần phải nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn tình trạng bạo lực súng đạn đã và đang diễn ra trong nhiều năm qua tại quốc gia này.
Tổng thống Donald Trump viện dẫn vấn đề sức khỏe là nguyên nhân dẫn tới các vụ việc xả súng, đồng thời kêu gọi "phải có hành động ngăn chặn" các vụ việc này.
Vụ xả súng đẫm máu ở thành phố Dayton, bang Ohio (Mỹ), đã khiến ít nhất 10 người đã thiệt mạng, trong đó có nghi can, và hàng chục người khác bị thương.
DeWayne Craddock, kỹ sư 40 tuổi, thủ phạm vụ xả súng đẫm máu tại thành phố Virginia Beach chiều 31/5 đã gửi đơn xin nghỉ việc chỉ vài giờ trước khi gây án ngay tại nơi làm việc.
Cảnh sát Mỹ xác nhận kẻ gây án là Ian David Long, 28 tuổi, từng phục vụ trong Hải quân Mỹ và trong thời gian gần đây đã có một số vụ xô xát với lực lượng thi hành pháp luật.