Chứng khoán châu Á chờ đợi những diễn biến từ Hy Lạp và Fed

Chứng khoán châu Á phần lớn xanh sàn trong phiên giao dịch ngày 24/2 trong bối cảnh nhà đầu tư đang nóng lòng dõi theo diễn biến từ Hy Lạp và Fed.
Chứng khoán châu Á chờ đợi những diễn biến từ Hy Lạp và Fed ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Chứng khoán châu Á phần lớn xanh sàn trong phiên giao dịch ngày 24/2 trong bối cảnh nhà đầu tư đang nóng lòng dõi theo việc liệu Hy Lạp có kịp đưa ra được một chương trình cải cách mới để nhóm các bộ trưởng tài chính Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurogroup) xem xét tại cuộc họp của nhóm này vào chiều 24/2 (theo giờ châu Âu) hay không.

Đóng cửa phiên 24/2, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,74% (136,56 điểm) lên chốt phiên ở 18.603,48 điểm - mức cao nhất mới của chỉ số này trong 15 năm qua.

TAIEX của Đài Loan mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cũng bật tăng 1,05% (99,86 điểm) lên 9.629,37 điểm. Hai thị trường chủ chốt khác là Sydney và Seoul cũng tăng lần lượt là 0,32% và 0,39% lên các mức tương ứng là 5.927 điểm và 1.976,12 điểm.

Riêng thị trường Hong Kong phiên này ngược chiều giảm điểm khi chốt phiên để mất 0,35% (86,69 điểm) xuống 24.750,07 điểm. Nhà đầu tư tại đây đang tỏ ra thận trọng về việc liệu Hy Lạp có kịp hoàn tất thỏa thuận đã đạt được vào cuối tuần trước với các đối tác châu Âu hay không.

Chứng khoán Trung Quốc Đại lục phiên này vẫn đóng cửa nghỉ Tết nguyên đán và sẽ mở cửa trở lại vào ngày mai (25/2).

Theo thỏa thuận mà Hy Lạp vừa đạt được với các đối tác châu Âu về việc gia hạn chương trình cứu trợ tài chính cho nước này vào ngày 23/2 (theo giờ châu Âu), Athens phải trình lên Liên minh châu Âu (EU) một gói các cải cách kinh tế mới mà nước này phải thực hiện trong thời gian tới để đổi lấy việc được giãn nợ từ bộ ba chủ nợ gồm EU, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Tuy nhiên, Hy Lạp đã phải lùi lại thời hạn "nộp" kế hoạch này sang ngày 24/2, và một nguồn tin chính phủ nước này cho hay Athens sẽ kịp trình gói cải cách mới này đúng thời hạn.

Nhà đầu tư hiện cũng đang có tâm lý chờ đợi buổi điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen trước Quốc hội Mỹ, dự kiến vào ngày 24/2 theo giờ Mỹ, để có thêm những manh mối mới về thời điểm Fed có thể nâng lãi suất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục