Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm theo phố Wall

Trong phiên giao dịch ngày 19/7, chứng khoán châu Á đi xuống do dự đoán cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn có nguy cơ trở lại suy thoái.
Trong phiên giao dịch ngày 19/7, các thị trường chứng khoán châu Á đi xuống, do niềm tin tiêu dùng tại Mỹ vẫn yếu và các báo cáo doanh thu của các hãng thấp hơn dự đoán cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới này vẫn có nguy cơ trở lại suy thoái.

Chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 1,2% - mức giảm mạnh nhất trong tháng này, với cổ phiếu ngân hàng và các công ty cung cấp các mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu giảm 1,3%.

Chỉ số Hang Seng của Hongkong mất 159,21 điểm, hay 0,79%, xuống 20.090,95 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc mất 6,5 điểm xuống 1.731,95 điểm. Chỉ số Weighted của Đài Loan giảm 14,7 điểm xuống 7.649,83 điểm.

Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia mất 1,3%, xuống 4.366,2 điểm. Thị trường Tokyo đóng cửa nghỉ lễ.

Ngược lại xu hướng giảm điểm của khu vực, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 2,11%, hay 51,15 điểm, lên 2.475,42 điểm, khi có dự đoán chính phủ đã hỗ trợ đợt phát hành cổ phiếu lần đầu của Ngân hàng Nông nghiệp, nhằm ngăn chặn giá giảm xuống dưới mức chào bán.

Thị trường chứng khoán bất ổn, tỷ lệ thất nghiệp ở mức gần hai con số và thị trường nhà ở đình trệ đã khiến niềm tin tiêu dùng tại Mỹ giảm trong tháng Bảy, xuống mức thấp nhất trong gần một năm.

Theo Tổng giám đốc Fulbright Securities Ltd. ở Hongkong, Francis Lun, việc nước Mỹ đang đứng trước nguy cơ nối gót châu Âu rơi vào suy thoái trở lại đã khiến người Mỹ mang nỗi lo thất nghiệp và phải hạn chế mua sắm. Đây là điều các nền kinh tế châu Á, với các nhà xuất khẩu vốn dựa chủ yếu vào thị trường Mỹ, không mong đợi.

Theo người theo dõi các thị trường chứng khoán ở Arnhem Investment Management tại Australia, George Clapham, yếu tố chính đang tác động đến các thị trường hiện nay là tốc độ tăng trưởng chậm lại của kinh tế toàn cầu.

Những nhà đầu tư đang cho rằng kinh tế toàn cầu hiện không có nền tảng vững chắc càng có thêm lý do để khẳng định điều này sau khi giá tiêu dùng tại Mỹ giảm trong tháng thứ ba liên tiếp, trong lúc niềm tin tiêu dùng giảm mạnh, còn các chỉ số chứng khoán chính trên phố Wall mất ít nhất 2,5% vào cuối tuần trước, sau khi báo cáo doanh thu quý 2 năm 2010 của Citigroup Inc. và Bank of America Corp. đã làm thất vọng các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, trong lúc khẳng định đà phục hồi của kinh tế Mỹ đang chậm lại, một số nhà đầu tư cho rằng những lo ngại rằng nền kinh tế này có thể rơi vào suy thoái trở lại là thiếu căn cứ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục