Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng thêm điểm

Trong phiên cuối cùng năm 2009, một số thị trường ở châu Á đồng loạt lên điểm, tiếp nối đà tăng trước đó của chứng khoán Phố Wall.
Chứng khoán châu Á tranh thủ ghi thêm điểm trong phiên cuối cùng của năm 2009, nhờ chỉ số quản lý sức mua của Mỹ (PMI) tăng lên mức cao nhất trong 4 năm qua trong tháng 12/2009 và lòng tin tiêu dùng cũng đạt mức cao nhất trong 3 tháng trong tháng cuối năm 2009.

Nhu cầu tiêu dùng của Mỹ dự kiến sẽ có ý nghĩa sống còn đối với sự hồi phục của kinh tế toàn cầu trong năm 2010.

Thống kê cho thấy chứng khoán châu Á đã tăng gần 70% trong năm 2009, nhờ lòng tin tiêu dùng của Mỹ khá lên làm tăng hy vọng về sự hồi phục vững vàng hơn của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc đóng cửa nghỉ lễ, một số thị trường khác ở châu Á đồng loạt lên điểm, tiếp nối đà tăng trước đó của chứng khoán Phố Wall.

Kết thúc phiên 31/12, chỉ số chứng khoán Hang Seng tại thị trường Hongkong, tăng 375,88 điểm (1,75%) lên 21.872,50 điểm, trong khi chỉ số Weighted tại Đài Bắc cũng tăng 75,83 điểm lên 8.188,11 điểm.

Chứng khoán Trung Quốc tăng 0,45% trong phiên 31/12 và kết thúc năm 2009 với mức tăng 80%, nhờ sự hồi phục kinh tế và lợi nhuận của doanh nghiệp được cải thiện.

Kết thúc phiên này, chỉ số Composite Index tại Thượng Hải (bao gồm cả cổ phiếu loại A và B) tăng 14,54 điểm lên 3.277,14 điểm, đạt giá trị giao dịch 139 tỷ nhân dân tệ (NDT, 20,4 tỷ USD).

Giới quan sát hy vọng chứng khoán thế giới sẽ "khởi sắc" trong năm 2010./.

Trang Nhung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục