Chứng khoán châu Á đồng loạt theo chiều giảm

Trong phiên giao dịch ngày 1/10, chứng khoán châu Á đi xuống, khi thị trường việc làm cũng như hoạt động chế tạo ở Mỹ vẫn yếu.
Trong phiên giao dịch ngày 1/10, chứng khoán châu Á đi xuống, khi thị trường việc làm cũng như hoạt động chế tạo ở Mỹ vẫn yếu.

Điều này cho thấy quá trình phục hồi của Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, còn nhiều trở ngại và đồng USD xuống giá làm gia tăng lo ngại cho các nhà xuất khẩu ở khu vực này.

Chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á (trừ Nhật Bản) giảm 0,5% từ mức cao trong 13 tháng đã đạt được gần đây, mặc dù có những dấu hiệu cho thấy các hoạt động chế tạo ở khu vực này đang từng bước phục hồi, nhờ nhu cầu gia tăng chậm.

Chỉ số Nikkei-225 của Nhật Bản giảm 154,59 điểm (1,53%) xuống 9.978,64 điểm, mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 24/7, khi đồng yên lên giá làm giảm lợi nhuận ở nước ngoài của các nhà xuất khẩu và có những dấu hiệu cho thấy các công ty nước này sẽ hạn chế đầu tư khi vẫn chưa chắc chắn về chính sách của chính phủ mới.

Nhiều nhà xuất khẩu Nhật Bản mong muốn tỷ giá giữa đồng yên và USD trong tài khóa 2009 (kết thúc tháng 3/2010) ở mức 90-95 Yen/USD để có thể giảm thiểu những thiệt hại, song đồng bạc xanh đã rơi xuống mức 88,23 Yen trong tuần này và đứng ở mức 90 yên/USD trong phiên giao dịch ngày 1/10.

Theo nhà quản lý quỹ Hiroaki Osakabe ở Chibagin Asset Management, mặc dù đồng USD lấy lại đà tăng giá, xu hướng tăng giá của đồng yên có thể vẫn tiếp tục.

Tại thị trường Hàn Quốc, giá cổ phiếu của các hãng công nghệ và các nhà sản xuất ôtô dẫn đầu sự sụt giảm, sau khi đồng won vọt lên mức cao trong một năm so với đồng USD, làm gia tăng lo ngại về sức cạnh tranh của các nhà xuất khẩu và khiến các nhà đầu tư thận trọng hơn về triển vọng của quý IV cũng như của năm 2010.

Chỉ số KOSPI của nước này mất 28,51 điểm (1,7%) xuống 1.644,63 điểm. Mức giảm 1,7% này vượt xa so với mức giảm 0,9% ở các thị trường chứng khoán Australia.

Tại các thị trường khác, chỉ số S&P/ASX200 của Australia đóng cửa thấp hơn 42,5 điểm (0,9%), xuống 4.701,1 điểm, theo sau sự sụt giảm của Phố Wall.

Trong khi đó, chỉ số weighted của Đài Loan tăng 36,12 điểm, lên 7.545,29 điểm. Các thị trường Thượng Hải và Hongkong đóng cửa nghỉ lễ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục