Chứng khoán châu Á nối dài đà giảm của Phố Wall

Thị trường chứng khoán châu Á theo gót chứng khoán Phố Wall đi xuống trong phiên giao dịch 25/6 do mối lo ngại về kinh tế toàn cầu.
Các thị trường chứng khoán châu Á theo gót chứng khoán Phố Wall (New York) đi xuống trong phiên giao dịch 25/6 do mối lo ngại về kinh tế toàn cầu quay trở lại.

Chứng khoán châu Á đi xuống trong bối cảnh Trung Quốc vừa xác lập tỷ giá giữa đồng nhân dân tệ với đồng USD ở mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 Nước công nghiệp phát triển và đang nổi (G20).

Các nhà đầu tư chứng khoán tại châu Á đẩy mạnh hoạt động bán ra trong phiên 25/6 khi thấy chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm tới 145,64 điểm xuống 10.152,80 đêm trước tại Phố Wall, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ thấp triển vọng của nền kinh tế lớn nhất thế giới cùng với ám chỉ cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu đang gây ra không ít thiệt hại.

Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm tới 190,86 điểm xuống 9.737,48 điểm theo đà đi xuống của chứng khoán Phố Wall đêm trước khi giới đầu tư lo ngại về bước phục hồi chưa chắc chắn của kinh tế Mỹ.

Tâm lý lo ngại trên đã khiến giới đầu tư bán ra hàng loạt cổ phiếu xuất khẩu và công nghệ cao giao dịch tại thị trường chứng khoán Tokyo trong phiên 25/6. Kết thúc phiên, cổ phiếu của Toyota Motor mất 1,87% trong khi cổ phiếu của Honda Motor cũng giảm 0,88% giá trị.

Chứng khoán Phố Wall đi xuống và nỗi lo về sự hồi phục của kinh tế toàn cầu cũng là nguyên nhân khiến cả thị trường chứng khoán Hongkong và Thượng Hải đi xuống trong phiên 25/6. Theo đó, chỉ số Hang Seng giảm 42,70 điểm xuống 20.690,79 điểm và chỉ số Composite (bao gồm cả cổ phiếu loại A và B) giảm 13,93 điểm xuống 2.552,82 điểm.

Hàng loạt các thị trường chứng khoán khác ở châu Á cũng đua nhau "đỏ sàn," trong đó chứng khoán Seoul (Hàn Quốc) giảm 10,03 điểm xuống 1.729,84 điểm và chứng khoán Manila (Philippines) giảm 18,49 điểm xuống 3.352,46 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục