Chứng khoán châu Á tăng sau cam kết của UAE

Ngày 30/11, các thị trường chứng khoán châu Á đã hồi phục, khi nguy cơ vỡ nợ của hai công ty hàng đầu Dubai đã được hạn chế.
Trong phiên giao dịch ngày 30/11, các thị trường chứng khoán châu Á đã hồi phục, khi nguy cơ vỡ nợ của hai công ty hàng đầu Dubai là Dubai World và tập đoàn bất động sản Nakheelhai Dubai đã được hạn chế sau thông báo của Ngân hàng Trung ương Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) về sự hỗ trợ tất cả các ngân hàng nước này, bao gồm các thiết chế nước ngoài có chi nhánh tại đây.

Chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (ngoài Nhật Bản) tăng 2,8%, trong khi chỉ số Thomson Reuters của chứng khoán khu vực tăng 2,6%.

Dẫn đầu sự phục hồi là cổ phiếu ngân hàng và xây dựng, những lĩnh vực bị sụt giảm mạnh nhất trong tuần trước. Chỉ số MSCI của cổ phiếu ngân hàng ở châu Á-Thái Bình Dương (ngoài Nhật Bản) tăng 2,9%.

Cổ phiếu của HSBC Holdings tăng 3,79% lên 90,30 đôla Hongkong/cổ phiếu, trong khi của Standard Chartered tăng 5,39% lên 195,5 đôla Hongkong/cổ phiếu.

Chỉ số S&P/ASX 200 của chứng khoán Australia tăng 129,2 điểm, hay 2,83%, lên 4.701,3 điểm. Chỉ số Weighted của Đài Loan tăng 91,3 điểm, hay 1,22%, lên 7.582,21 điểm.

Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 31,1 điểm, hay 2,04%, lên 1.555,6 điểm. Chỉ số Nikkei-225 của Nhật Bản tăng 264,03 điểm, hay 3,57% lên 9.345,55 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 99,04 điểm, 3,2%, lên 3.195,3 điểm.

Chỉ số Hang Seng của Hongkong tăng 687 điểm, hay 3,25%, lên 21.821,5 điểm.

Tại Seoul, Thứ trưởng Tài chính Hur Kyung-wook nói Chính phủ Hàn Quốc sẽ duy trì hệ thống giám sát hàng ngày cho đến khi rắc rối của Dubai được giải quyết.

Điều này đã góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán và tiền tệ Hàn Quốc. Chứng khoán Hàn Quốc đặc biệt nhạy cảm trước những bất ổn tài chính quốc tế, bởi hệ thống ngân hàng trong nước, vốn là đòn bẩy đối với nền kinh tế, có liên quan chặt chẽ với tình trạng của thị trường tín dụng toàn cầu.

Các thị trường chứng khoán chủ chốt của khu vực đã sụt giảm cuối tuần trước, do những lo ngại về nguy cơ phá sản của hai công ty trên có thể dẫn tới những bất ổn về tài chính nghiêm trọng ngay khi suy thoái kinh tế toàn cầu đang dịu bớt.

Các thị trường tài chính đã bị tác động mạnh trong tuần trước, sau khi Dubai nói họ đã yêu cầu các chủ nợ của Dubai World và Nakheel về một thỏa thuận hoãn thanh toán nợ, như bước đầu tiên hướng tới việc tái cơ cấu hàng tỷ USD nợ.

Tiểu vương quốc này muốn kéo dài thời hạn thanh toán số nợ xấp xỉ 60 tỷ USD ít nhất là 6 tháng./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục