Chứng khoán châu Á vẫn tiếp tục tụt dốc

Thị trường chứng khoán khu vực châu Á vẫn liên tục đi xuống trong những ngày gần đây, bất chấp những tín hiệu tăng trưởng tốt ở các nước khu vực này.
Thị trường chứng khoán Nhật Bản và toàn khu vực châu Á vẫn liên tục đi xuống trong những ngày gần đây, với chỉ số Nikkei trong ngày 13/7 giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 8 tuần qua, và là phiên giảm thứ 9 liên tiếp.
 
Trong khi đó, chỉ số MSCI của châu Á (trừ Nhật Bản) cũng để mất thêm 2,7% giá trị. Giá dầu hiện cũng đã giảm xuống dưới 60 USD/thùng, mức thấp nhất trong 7 tuần trở lại đây và riêng trong tuần qua đã giảm tới 11%.
 
Lý giải về sự sụt giảm trên, David Moore, nhà phân tích hàng hóa tại Ngân hàng Thịnh vượng Australia cho rằng "Thị trường những ngày qua đã quá lạc quan về triển vọng phục hồi của kinh tế thế giới vào cuối năm nay, nhưng bây giờ, khi điều đó có vẻ như không chắc sẽ xảy ra, thì giá dầu và giá cổ phiếu đã liên tục sụt giảm".
 
Bắt đầu từ cuối tháng 3 vừa qua đã nổi lên những bằng chứng cho thấy cuộc khủng hoảng toàn cầu có thể đã chạm đáy, khiến các thị trường chứng khoán có một chiều đi lên trong gần suốt quý II.
 
Tuy nhiên, những số liệu yếu kém trong những tuần gần đây lại làm dấy lên lo ngại rằng giá các cổ phiếu có thể đã đi trước quá xa so với triển vọng phục hồi bền vững của các nền kinh tế trong nửa cuối năm nay.
 
Nhận định về giá dầu trong thời gian tới, chiến lược gia về năng lượng Daniel Liu tại MF Global Singapore Pte Ltd cho rằng giá dầu có thể lùi về quanh mức 55 USD/thùng trước khi tăng lên, khi niềm tin vào kinh tế toàn cầu trở lại với thị trường
 
Bất chấp sự sụt giảm tiếp tục của thị trường chứng khoán, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Nhật Bản đã được cải thiện trong tháng 6 cùng chỉ số sử dụng công suất của các công ty tăng lên trong tháng 5 sau khi giảm xuống mức thấp kỷ lục vào tháng 2/2009, cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này có thể đã qua thời điểm tồi tệ nhất của cuộc suy thoái kinh tế hiện nay.
 
Giới đầu tư đang hướng tới các số liệu kinh tế chủ chốt cũng như kết quả kinh doanh của các công ty, dự kiến sẽ được công bố vào cuối tuần này, để nắm bắt tình hình kinh tế thế giới và lợi nhuận của các doanh nghiệp.
 
Trung Quốc, cỗ máy tăng trưởng của thế giới trong những năm gần đây, dự kiến sẽ công bố GDP trong quý II/2009 vào ngày 16/7, trở thành nước đầu tiên trong số các nền kinh tế mạnh nhất thế giới cho công bố tình hình tăng trưởng trong nửa đầu năm 2009. Các nhà kinh tế, được hãng tin Reuters hỏi ý kiến, dự đoán GDP của Trung Quốc trong quý II/2009 sẽ tăng 7,5% so với mức 6,1% của quý I.
 
Một số công ty hàng đầu của Mỹ cũng dự kiến công bố báo cáo kết quả kinh doanh trong tuần này, trong đó có Goldman Sachs và Intel (vào 14/7), JP Morgan Chase (16/7) và Bank of America (17/7).
 
Trước đó, đã có một số tin tức khả quan như việc tập đoàn Philips Electronics của Hà Lan báo cáo lợi nhuận quý II cao hơn dự kiến và hy vọng doanh số bán trong nửa cuối năm sẽ còn cao hơn ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục