Chứng khoán châu Âu vẫn duy trì xu hướng đi lên

Chứng khoán châu Âu duy trì xu hướng đi lên của phiên trước trong bối cảnh đồng euro vẫn tiếp tục duy trì đà tăng so với đồng USD.
Chứng khoán châu Á mở cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 22/11 biến động trái chiều trong bối cảnh thị trường bao trùm không khí "chợ chiều" do chứng khoán Mỹ đóng cửa nghỉ Lễ Tạ ơn đêm trước (22/11) và chứng khoán Nhật Bản cũng đóng cửa phiên này để nghỉ lễ.

Sau khi giảm điểm trong phiên trước (mặc dù có thông tin rất tích cực từ lĩnh vực hoạt động công nghiệp tháng 11, qua đó cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang có những dấu hiệu quay trở lại tăng trưởng một cách vững chắc) chứng khoán Trung Quốc mở cửa phiên này đã tăng nhẹ 0,27% (tương ứng tăng 5,47 điểm) lên 2.021,08 điểm. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn đang có ý chờ đợi thêm động thái hỗ trợ kích thích kinh tế tăng trưởng từ chính phủ.

Ngược lại, sau khi tăng mạnh trong hai phiên liên tiếp nhờ hiệu ứng từ màu xanh trên các sàn chứng khoán Mỹ và châu Âu, cùng số liệu tích cực của hoạt động công nghiệp tại Trung Quốc trong tháng 11, chứng khoán Hong Kong mở cửa phiên này lại gần như đi ngang khi để mất nhẹ 13,48 điểm xuống 21.729,72 điểm. Đêm trước (22/11) tại Mỹ, chứng khoán Phố Wall đóng cửa nghỉ Lễ Tạ ơn.

Chứng khoán châu Âu cùng ngày 22/11 vẫn duy trì xu hướng đi lên của phiên trước đó nữa trong bối cảnh đồng euro vẫn tiếp tục duy trì đà tăng so với đồng USD, và các nhà đầu tư phấn khởi trước thông tin tích cực của ngành công nghiệp Trung Quốc.

Thêm vào đó, tình hình tại Dải Gaza đã phần nào lắng dịu trong khi vấn đề cứu trợ cho Hy Lạp có thể chỉ còn là vấn đề của thời gian.

Đóng cửa phiên 22/11, cả ba chỉ số chính của khu vực đều tăng điểm, trong đó FTSE 100 của London ghi thêm 0,68% lên 5.791,03 điểm; DAX 30 của Đức tăng 0,84% lên 7.244,99 điểm và CAC 40 của Paris vượt 0,60% lên 3.498,22 điểm./.

Thùy Chi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục