Chứng khoán Mỹ đi lên bất chấp tăng trưởng quý 1 thấp tệ hại

Chứng khoán Mỹ vẫn đi lên bất chấp báo cáo mới nhất từ Bộ Thương mại nước này cho biết tăng trưởng GDP quý 1 thấp hơn nhiều so với dự kiến trước đó.

Chứng khoán Mỹ vẫn đi lên trong phiên giao dịch ngày 25/6 bất chấp báo cáo mới nhất từ Bộ Thương mại nước này cho biết tăng trưởng GDP quý 1 thấp hơn nhiều so với dự kiến trước đó.

Theo Bộ trên, GDP quý 1/2014 của Mỹ đã giảm tới 2,9%, lớn hơn nhiều so với ước tính ban đầu chỉ là giảm 1,0% và là mức sụt giảm mạnh nhất trong vòng năm năm qua. Sự sụt giảm này được phản ánh qua tốc độ tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng yếu và nhập khẩu lớn hơn so với dự đoán trước đây, dù xuất khẩu tăng mạnh hơn ước tính.

Theo các nhà phân tích, số liệu mới nhất về GDP này đã không khiến các nhà đầu tư nản lòng bởi những số liệu gần đây đang cho thấy một bức tranh kinh tế khác hẳn với chiều hướng đi lên mạnh mẽ. Hơn nữa theo Bill Lynch, giám đốc đầu tư tại Hinsdale Associates, mọi người đều hiểu rằng hoạt động kinh tế yếu kém trong quý 1 chủ yếu là do thời tiết quá khắc nghiệt với một mùa Đông lạnh giá bất thường trong thời gian đó.

Hiện tại, giới đầu tư đang kỳ vọng vào một tương lai phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế đầu tàu thế giới.

Đóng cửa phiên 25/6, cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều đồng loạt tăng điểm, trong đó Dow Jones Industrial Average tăng 49,38 điểm (0,29%) lên 16.867,51 điểm; S&P 500 tăng 9,55 điểm (0,49%) lên 1.959,53 điểm và Nasdaq Composite tiến 29,40 điểm (0,68%) lên 4.379,76 điểm.

Cùng ngày tại châu Âu, các sàn chứng khoán chủ chốt trong khu vực lại phần lớn đi xuống vì báo cáo tăng trưởng GDP quý 1 của Mỹ thấp hơn nhiều so với dự kiến trước đó. Thêm vào đó, nhà đầu tư cũng không muốn gia tăng độ rủi ro tại thời điểm mà những căng thẳng tại Iraq vẫn tiếp tục leo thang.

Đóng cửa phiên 25/6, cả ba chỉ số chính của châu Âu đều giảm điểm, trong đó FTSE 100 của Anh giảm 0,79% xuống 6.733,62 điểm; DAX 30 của Đức trượt 0,71% xuống 9.867,75 điểm và CAC 40 của Pháp mất 1,28% xuống 4.660,6 điểm.

Sang phiên 26/6 trên thị trường châu Á, các sàn chứng khoán trong khu vực mở cửa phiên đang bao phủ một màu xanh khi nhà đầu tư lại tranh thủ gom hàng sau phiên Phố Wall ghi điểm đêm qua.

Hiện chứng khoán Tokyo đang tăng 0,15%; Hong Kong tiến 0,33%; Sydney thêm 0,68%; Seoul tăng 0,57% trong khi Thượng Hải (Trung Quốc) hầu như đi ngang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục