Chứng khoán Mỹ gây thất vọng khi giảm phiên thứ hai liên tiếp

Trong phiên giao dịch ngày 6/5, các chỉ số chứng khoán trên Phố Wall giảm điểm trong phiên thứ hai liên tiếp theo sau số liệu việc làm đáng thất vọng của Mỹ.
Chứng khoán Mỹ gây thất vọng khi giảm phiên thứ hai liên tiếp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Usatoday.com)

Trong phiên giao dịch ngày 6/5, các chỉ số chứng khoán trên Phố Wall giảm điểm trong phiên thứ hai liên tiếp theo sau số liệu việc làm đáng thất vọng của Mỹ và lời cảnh báo của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen về việc cố phiếu đang được định giá ở mức cao.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 86,22 điểm (0,48%) xuống 17.841,98 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 9,31 điểm (0,45%) xuống 2.080,15 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite để mất 19,68 điểm (0,40%) xuống 4.919,64 điểm.

Theo ước tính của công ty tư vấn-nghiên cứu ADP (Mỹ), trong tháng Tư, khu vực tư nhân của nước này chỉ tạo thêm được 169.000 việc làm, và là tháng thứ hai liên tiếp con số này ở dưới mức 200.000 việc làm, trong bối cảnh tình trạng “trì trệ” của ngành dầu mỏ vẫn đang tác động tới thị trường lao động.

Trong khi đó, phát biểu tại hội nghị về những bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, Chủ tịch Fed Yellen chỉ ra rằng chứng khoán Mỹ đang được định giá ở mức “khá cao” và điều này đang ẩn chứa “những hiểm nguy tiềm tàng” đối với sự ổn định tài chính.

Từ những nhận xét trên của bà Yellen, chuyên gia kinh tế Chris Low thuộc FTN Financial nhận định rằng người đứng đầu Fed đang “khá nôn nóng” muốn nâng lãi suất hiện đang ở mức siêu thấp, cho dù xuất hiện một số thống kê kinh tế đáng thất vọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục