Chứng khoán Mỹ giảm trước diễn biến liên quan thượng đỉnh Mỹ-Triều

Thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống trong phiên giao dịch ngày 22/5, sau phát biểu mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Chứng khoán Mỹ giảm trước diễn biến liên quan thượng đỉnh Mỹ-Triều ảnh 1Hoạt động giao dịch chứng khoán ở sàn giao dịch New York, ngày 21/5. (Nguồn: Reuters)

Thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống trong phiên giao dịch ngày 22/5, sau phát biểu mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ không diễn ra trong tháng 6/2018.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ gần 180 điểm (0,7%), xuống 24.834,41 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng mất 0,3%, xuống 2.724,45 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lùi 0,2%, đóng cửa ở mức 7.378,46 điểm.

[Tổng thống Trump đe dọa hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều]

Trả lời báo giới trước cuộc gặp với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in, Tổng thống Donald Trump cho biết Nhà Trắng vẫn đang tiến hành công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều. Tuy nhiên, Tổng thống D.Trump khẳng định ông sẵn sàng dời cuộc gặp sang thời điểm khác hoặc thậm chí hủy bỏ, nếu như không đạt được một số điều kiện nhất định. Ông D.Trump nhấn mạnh một trong những điều kiện để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, đó là Bình Nhưỡng phải từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông không hài lòng với các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, ông D.Trump khẳng định cánh cửa đối thoại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang rộng mở.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu lại đồng loạt lên điểm nhờ tâm lý thị trường cải thiện và những lo ngại về tình hình bất ổn chính trị tại Italy đang có xu hướng dịu xuống.

Khép lại phiên 22/5, chỉ số FTSE 100 tại thị trường Anh tăng 0,2%, lên 7.877,45 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 0,1%, lên 5.640,10 điểm. Chỉ số DAX 30 của thị trường Đức cũng tiến 0,7%, lên 13.169,92 điểm.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục