Chứng khoán Mỹ tăng kỷ lục sau báo cáo về việc làm

Chứng khoán Mỹ chốt phiên 3/5 ở mức cao kỷ lục sau khi Bộ Lao động nước này công bố báo cáo khả quan liên quan tới tình trạng việc làm.

Chứng khoán Mỹ chốt phiên ngày 3/5 ở mức cao kỷ lục sau khi Bộ Lao động nước này công bố báo cáo khả quan liên quan tới tình trạng việc làm, và làm hồi sinh niềm tin về sự phục hồi kinh tế.

 

Chỉ số Công nghiệp Dow Jones chốt phiên tăng 142,38 điểm (0, 96%) lên mức 14.973,96 điểm, sau khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 15.000 điểm ở đầu phiên giao dịch. Còn chỉ số S&P 500 kết thúc ở mức 1.614,42 điểm, tăng 16,83 điểm (1,05%), cũng đạt kỷ lục mới và lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.600 điểm.

 

Ngoài ra, chỉ số Công nghệ Nasdaq dừng ở mức 3.378,63 điểm, cũng tăng 38,01 điểm (1,14%).

 

Trên Sàn giao dịch New York, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 6 tăng 1,62 USD (1,72%), lên tới 95,61 USD/thùng. Còn dầu Brent giao tháng 6 cũng tăng 1,34 USD (1,3%), và chốt phiên ở mức 104,19 USD/thùng.

Trong khi đó, giá vàng giao tháng Sáu lại giảm 3,4 USD (0,23%), xuống mức 1.464,2 USD/ounce.

 

Các động thái khả quan trên sàn chứng khoán, dầu mỏ diễn ra sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho thấy nền kinh tế đầu tàu thế giới này đã tăng 165.000 việc làm trong tháng 4/2013./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục