Chứng khoán Mỹ trầm lắng, còn châu Á giảm điểm

Sau phiên giao dịch trầm lắng ở Mỹ đêm trước, sáng 13/3, thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm; trong đó có chỉ số Nikkei 225.
Sau phiên giao dịch trầm lắng tại Mỹ đêm trước, sáng 13/3, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều giảm điểm.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo mở cửa giảm 62,52 điểm (0,51%) xuống 12.252,29 điểm.

Hideyuki Ishiguro, chiến lược gia cấp cao thuộc Okasan Securities, nhận định hoạt động mua vào mạnh mẽ trong thời gian gần đây đang chững lại, trước sự đi xuống của chứng khoán Phố Wall. Song, chiến lược gia này cho rằng đồn đoán về các biện pháp nới lỏng tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ là nhân tố hỗ trợ thị trường chứng khoán "xứ Phù tang."

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường chứng khoán Thượng Hải mở cửa giảm 3,93 điểm (0,17%) xuống 2.282,68 điểm, do những lo ngại về triển vọng yếu của kinh tế trong nước. Trong khi đó, tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 10,52 điểm (0,05%) lên 22.901,12 điểm.

Đêm trước, tại Mỹ, thị trường chứng khoán trải qua một phiên giao dịch khá yên ắng, song chỉ số Dow Jones vẫn đóng cửa ở mức cao kỷ lục phiên thứ 6 liên tiếp. Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 2,77 điểm (0,02%) lên 14.450,06 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 giảm 3,74 điểm (0,24%) xuống 1.552,48 điểm, chấm dứt 7 phiên tăng điểm liên tiếp; còn chỉ số Nasdaq Composite cũng giảm 10,55 điểm (0,32%) xuống 3.242,32 điểm.

Theo Charles Schwab & Co., chỉ số Dow Jones vẫn tăng kỷ lục, song mức tăng khá "khiêm tốn," còn các chỉ số khác đều giảm, trong bối cảnh các thị trường thiếu chất xúc tác.

Trong phiên 12/3, chỉ số Dow Jones được đẩy lên nhờ cổ phiếu của tập đoàn dược phẩm Merck tăng 3,2%, sau khi tập đoàn này nhận được giấy phép tiếp tục nghiên cứu về thuốc Vytorin, giúp giảm cholesterol. Bên cạnh đó, chỉ số Dow Jones còn được hỗ trợ bởi đà tăng của cổ phiếu Boeing (tăng 1,5%), nhờ thông báo hãng hàng không Ryanair (Ailen) sẽ đặt hàng 200 máy bay, với trị giá 18 tỷ USD.

Trong khi đó, cổ phiếu của Tập đoàn công nghệ Apple giảm 2,2% xuống 428,43 USD/cổ phiếu. Tương tự, cổ phiếu của Google giảm 0,9%, sau khi hãng này chấp thuận nộp phạt 7 tỷ USD, để dàn xếp vụ kiện hãng này vi phạm quyền riêng tư của khách hàng. Cổ phiếu của Hewlett-Packard cũng giảm 1,8%./.

Trà My (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục