Chứng khoán Mỹ và châu Âu cùng đảo chiều đi xuống

Chứng khoán đi xuống sau khi thị trường đón nhận một số kết quả lợi nhuận không như kỳ vọng của một số doanh nghiệp lớn của Mỹ.

Chứng khoán Mỹ và châu Âu đã đảo chiều đi xuống trong phiên giao dịch ngày 16/1 sau khi thị trường đón nhận một số kết quả lợi nhuận không như kỳ vọng của một số doanh nghiệp lớn của Mỹ, trong đó có cả Citigroup và Best Buy.

Đóng cửa phiên này, hai trong ba chỉ số chính của Phố Wall giảm điểm, với S&P 500 để mất 0,13% xuống 1.845,89 điểm; Dow Jones Industrial Average giảm 0,39% xuống 16.417,01 điểm; trong khi Nasdaq Composite tăng 0,09% lên 4.218,69 điểm.

Cũng trong phiên này, thị trường đón nhận thông tin từ Bộ Lao động Mỹ cho biết lượng người đăng ký thất nghiệp lần đầu trong tuần trước tiếp tục giảm xuống chỉ còn 326.000, thấp hơn con số dự báo của giới chuyên gia; trong khi chỉ số giá cả tiêu dùng (CPI), không tính giá năng lượng và thực phẩm, đã tăng 0,1% trong tháng 12/2013.

Theo các nhà phân tích, tuy các số liệu này đều là những con số tích cực, song nhà đầu tư vào thời điểm này lại quan tâm hơn đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết, bởi vậy khi tiếp nhận những thông báo về kết quả lợi nhuận kém khả quan của một số doanh nghiệp lớn, thị trường đã chùng xuống và đảo chiều giảm điểm.

Mặt khác, sự cải thiện về thị trường việc làm Mỹ, hay nhìn rộng hơn, là những tiến triển ngày càng tốt lên của nền kinh tế Mỹ hiện không còn đơn thuần mang tính hỗ trợ thị trường nữa mà ngược lại, đôi khi lại dìm thị trường đi xuống bởi nhà đầu tư lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ căn cứ vào đó để hạn chế hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Trong số những doanh nghiệp công bố kết quả lợi nhuận quý bốn đáng thất vọng trong ngày hôm qua, có nhà bán lẻ hàng điện tử Best Buy với mức giảm 28,6%; Citigroup giảm 4,4%; Goldman Sachs giảm 2,0%; Yahoo giảm 1,8%...

Tại châu Âu, cả ba chỉ số chủ chốt của khu vực cũng đều giảm điểm, trong đó FTSE 100 của Anh giảm 0,07% xuống 6.815,42 điểm; DAX 30 của Đức tụt 0,17% xuống 9.717,71 điểm và CAC 40 của Pháp mất 0,30% xuống 4.319,27 điểm.

Chứng khoán châu Á mở cửa phiên cuối tuần 17/1 cũng đang trong sắc đỏ, với cả ba thị trường chính trong khu vực đều đang giảm nhẹ, trong đó chứng khoán Trung Quốc mất 0,40%; Hong Kong giảm 0,38% và Nhật Bản lùi 0,33%./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục