Chứng khoán Nhật Bản lao dốc sau khi căng thẳng Nga-Ukraine leo thang

Tình trạng bán tháo đã xuất hiện ở hầu hết các cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei-225 đã giảm xuống dưới 26.000 điểm lần đầu tiên kể từ ngày 20/11/2020.
Chứng khoán Nhật Bản lao dốc sau khi căng thẳng Nga-Ukraine leo thang ảnh 1Bảng điện tử thông báo các chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 24/2, thị trường chứng khoán Nhật Bản đã giảm mạnh sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo nước này sẽ tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở miền Đông Ukraine.

Tình trạng bán tháo đã xuất hiện ở hầu hết các cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo.

[Các thị trường châu Á phản ứng mạnh trước động thái mới của Nga]

Kết quả là chỉ số Nikkei-225 đã giảm xuống dưới 26.000 điểm lần đầu tiên kể từ ngày 20/11/2020 và đóng cửa ở mức 25.970,82 điểm, giảm 478,79 điểm (tương đương 1,81%) so với phiên giao dịch trước, trong khi chỉ số Topix cũng giảm 23,5 điểm, tương đương 1,25%, xuống còn 1.857,58 điểm.

Đây là phiên thứ 5 liên tiếp Nikkei-225 giảm điểm, với mức giảm lên tới 5,4% trong giai đoạn này.

Ở chiều ngược lại, giá vàng vẫn tiếp tục tăng khi các nhà đầu tư tăng cường mua vào kim loại quý này nhằm bảo toàn vốn đầu tư. Giá vàng tương lai tại Sở Giao dịch Osaka trong phiên ngày 24/2 đã tăng lên trên ngưỡng 7.100 yen/gram, mức cao nhất từ trước tới nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục